Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Từ chức đâu phải chuyện dễ”

ANTĐ - Thông tin ông Hỷ chuẩn bị từ chức Chủ tịch VFF đã khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Để làm rõ thực hư điều này, PV An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Hỷ vào chiều qua.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ (trái): “Có nhiều thời điểm, tôi cảm thấy áp lực”

- PV: Những thông tin về việc ông sắp từ chức có phải là sự thật?

- Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Đấy là người ta nói thế, chứ tôi vẫn đang làm việc bình thường đó thôi. Có nhiều thời điểm, tôi cảm thấy áp lực và nghĩ đến chuyện này, nhưng hiện tại, tôi đang cảm thấy rất thoải mái.

- Điều đó có đồng nghĩa với việc ông vẫn sẽ là Chủ tịch VFF cho đến Đại hội nhiệm kỳ sang năm không, thưa ông? 

- Tôi phải khẳng định là từ chức không phải chuyện dễ. Nói từ chức, nhưng không thể tự ý mà phải đúng nguyên tắc Đại hội. Luật Từ chức vẫn đang được Quốc hội soạn thảo. Mình phải dựa vào đó mà làm chứ không tùy tiện được. Trong khi đó, Luật FIFA quy định phải từ chức ở Đại hội vì Đại hội chính là người bầu ra mình. Như vậy, không thể đột nhiên mà từ chức, trừ những trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật.

- VFF đã có những chuẩn bị gì để thành lập bộ máy nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ mới, thưa ông?

- Trong tháng 10 tới, tại Đại hội thường niên, BCH sẽ trình danh sách nhân sự và chúng tôi sẽ tiến hành từng bước như kiểm tra, xem xét năng lực từng người. Ngoài ra, những người được bầu cần phải được sự đồng ý của các cơ quan chủ quản ở địa phương họ, chứ không phải thích chọn ai thì chọn.

- Ông có cho rằng VFF cần học theo VPF để hoạt động như một doanh nghiệp?

- Theo tôi, những ai có đủ năng lực và sự tâm huyết với bóng đá Việt Nam đều có thể ngồi vị trí Chủ tịch. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến của riêng tôi vì còn nhiều vấn đề khác liên quan đến Nhà nước. Dù là cán bộ hay doanh nghiệp đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. 

- Trong trường hợp từ chức, ông đã chọn được ai để ứng cử vào vị trí Chủ tịch VFF chưa?

- Tôi cũng đã có lựa chọn, nhưng xin phép chưa được tiết lộ.

- Hiện tại, có một người rất phù hợp cho vị trí Chủ tịch VFF nếu ông từ chức, đó là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng. Ông nghĩ sao về điều này?

- Anh Dũng là một người rất có năng lực và tâm huyết. Nhưng tôi nghĩ nói điều này là hơi sớm, vì chúng ta còn hơn 1 năm nữa mới tiến hành Đại hội và có thể sẽ có nhiều bất ngờ.

- Trong quãng thời gian gần 10 năm là Chủ tịch, ông cảm thấy mình đã và chưa làm được những gì?

- Cho đến lúc này, tôi cảm thấy hài lòng với những gì đã làm được. Tôi luôn kiểm soát được tình hình, và khi nào còn ngồi ghế Chủ tịch, tôi còn làm được, mà chỉ làm đúng chứ không làm sai. 3 tháng hay 1 năm nữa, vị trí này, tôi chẳng tranh giành với ai và cũng chẳng có áp lực nào cả. Quan điểm của tôi là sẽ ủng hộ cơ quan quản lý Nhà nước chọn ra người thích hợp nhất.

- Xin cảm ơn ông!

Sẽ chốt hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng trong tuần này Tổng cục TDTT về cơ bản đã đồng ý với kế hoạch mời HLV Phan Thanh Hùng làm HLV trưởng. Ông Hùng sẽ ký hợp đồng ngắn nhất là 1 năm một. Trong thời gian này, HLV Thanh Hùng sẽ làm nhiệm vụ song song cả trên tuyển (khi có giải) và CLB. Theo đó, VFF sẵn sàng trả lương ngay cả khi HLV Phan Thanh Hùng về CLB. Tuy nhiên, mức lương chắc chắn sẽ không đến 200 triệu đồng/tháng như dự kiến.