Chủ tịch VFF muốn U20 Việt Nam tự tin trước cơ hội dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "U19 trước đây hay U16, U23 hiện tại đều từng đánh bại những đối thủ mạnh, vậy tại sao chúng ta lại không tự tin vào khả năng của mình?!", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói với U20 Việt Nam trước hành trình chinh phục tấm vé World Cup U20.

Sau thời gian tập huấn tại Hà Nội và trải qua một số trận giao hữu, đội tuyển U20 Việt Nam đã di chuyển sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á - giải đấu đồng thời là vòng loại World Cup U20-2023.

Trước giờ lên đường, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gặp, truyền cảm hứng cho toàn đội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong một buổi thăm, động viên U20 Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong một buổi thăm, động viên U20 Việt Nam

Nhấn mạnh đến sự tự tin mà mỗi cầu thủ cần phải có nếu muốn phát triển sự nghiệp thi đấu, cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong tương lai, Chủ tịch VFF nhắn nhủ: "U19 trước đây hay U16, U23 hiện tại đều từng đánh bại những đối thủ mạnh, vậy tại sao chúng ta lại không tự tin vào khả năng của mình?!".

Người đứng đầu VFF cho biết, liên đoàn đã đầu tư rất lớn cho đội tuyển trong đợt tập trung này với chuyến tập huấn, giao hữu với đối thủ chất lượng tại UAE và Ả Rập Xê Út, mục đích cũng là nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết châu Á. Đồng thời, bày tỏ hi vọng toàn đội sẽ có sự thể hiện tốt tại giải và hoàn thành mục tiêu đề ra.

U20 Việt Nam đứng trước cơ hội tái lặp thành tích dự World Cup U20 của lứa đàn anh

U20 Việt Nam đứng trước cơ hội tái lặp thành tích dự World Cup U20 của lứa đàn anh

Trong quá khứ, U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn từng vào bán kết châu Á, giành suất dự World Cup U20-2017. Đây cũng là mục tiêu mà các lứa U20 sau này hướng tới.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá các đối thủ cùng bảng đều rất mạnh, song toàn đội đặt quyết tâm cố gắng hết mình, trước mắt là có thể thi đấu ít nhất 4 trận tại giải (đồng nghĩa vượt qua vòng bảng để vào tứ kết) sau đó mới hướng tới mục tiêu cao hơn.

Vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 18-3. U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Australia, Qatar và Iran, tranh hai tấm vé vào tứ kết.

5 trụ cột hội quân muộn

Ngày 15-2, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng 25 cầu thủ sang UAE rồi nối chuyến tới Ả Rập Xê Út, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội U20 chủ nhà ngày 18-2. Sau đó một ngày, nhóm 5 cầu thủ gồm Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Nguyễn Phi Hoàng và Bùi Vĩ Hào sẽ sang UAE hội quân khi đã hoàn thành nhiệm vụ của CLB tại V-League, và kịp dự trận giao hữu thứ hai của đội gặp Dubai FC ngày 23-2.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tập luyện tại UAE đến ngày 26-2 sẽ sang Uzbekistan tham dự giải châu Á.