- Cầu thủ nhập tịch tràn ngập tuyển nữ Indonesia
- HLV Kim Sang-sik dồn sức cho U23, tuyển Việt Nam có thiệt thòi?
- Xếp hạng FIFA: Việt Nam và Thái Lan rơi tự do, Indonesia cùng Malaysia thăng tiến mạnh
Câu chuyện nhập tịch đang trở thành chủ đề “nóng” của bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng. Sau ba trận thua trước đội hình đa số là cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch của Indonesia tại Asian Cup và vòng loại World Cup, mới đây tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước đội hình nhiều cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Sự bứt lên của Indonesia, Malaysia nhờ chính sách nhập tịch khiến vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực lẫn châu lục bị giảm sút, đặt ra những vấn đề về chiến lược phát triển thời gian tới, rằng liệu có nên học theo chính sách nhập tịch ồ ạt của các đội láng giềng hay kiên trì sử dụng nội binh, hoặc một giải pháp nào khác toàn diện hơn?!
![]() |
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ tính toán rất căn cơ, thận trọng trước vấn đề nhập tịch cầu thủ |
Tại cuộc gặp gỡ truyền thông vào chiều 17-6, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Bóng đá Việt Nam phải tính toán rất căn cơ, thận trọng trước sự biến đổi hiện nay (liên quan đến cầu thủ nhập tịch) để chọn một hướng đi phù hợp, vừa giữ được bản sắc, vừa tạo động lực cho phát triển”.
“Sau trận đấu với Malaysia, anh em chúng tôi cũng bạc hết đầu vì nhiều suy nghĩ, trăn trở xem chúng ta sẽ cách phát triển thế nào trong tương lai”, Chủ tịch VFF nói.
Theo ông Trần Quốc Tuấn, VFF đã phân tích rất nhiều các nền bóng đá khác, đặc biệt là những nền bóng đã từng nhập tịch xem hệ quả thế nào, việc cân đối giữa nhập tịch và phát triển nội lực – bóng đá trong nước - ra sao, bởi nếu không có bước đi đúng thì đội tuyển có thể mạnh lên trong một thời điểm nhờ nhập tịch song hệ thống bóng đá trong nước nuy cơ suy yếu.
Nhấn mạnh “các CLB phát triển bền vững mới là nòng cốt của một nền bóng đá”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng bên cạnh chuyên môn thì phát triển đội tuyển còn liên quan đến bản sắc, niềm tự hào dân tộc.
“Chúng ta đang kiên trì duy trì phát triển dựa trên nội lực nền bóng đá, đồng thời tính toán nếu có bổ sung (cầu thủ nhập tịch) thì phải có chọn lọc, phù hợp chứ không ồ ạt như Indonesia hay Malaysia. Điều này hướng đến, một mặt đội tuyển vẫn mạnh lên, mặc khác vẫn tạo được động lực phát triển bóng đá trong nước”, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.
![]() |
Tuyển Việt Nam chịu nhiều áp lực trước sự trỗi dậy của Indonesia, Malaysia với chính sách nhập tịch ồ ạt các cầu thủ gốc Âu, Mỹ |
Người đứng đầu VFF dẫn chứng, mới đây một đội bóng vừa giành quyền thăng hạng V-League (CLB Phù Đổng Ninh Bình) song đã có nhiều ý tưởng, đề án hết sức đột phá, hướng tới yếu tố bản sắc, bền vững, và xuất phát từ tình yêu và mong muốn giúp đội tuyển và nền bóng đá Việt Nam mạnh lên.
Chủ tịch VFF tâm sự sau trận Việt Nam thua Malaysia 0-4, ông mất ngủ hai đêm.
“Vì nó rơi vào trạng thái như năm 2006, khi tôi là Tổng thư ký VFF, Việt Nam lần đầu tiên là chủ nhà tham dự vòng chung kết Asian Cup 2007 trong bối cảnh đội tuyển vừa mất nửa đội hình (sau vụ bán độ ở SEA Games 2005 - PV). Làm thế nào trong 1 năm xây dựng được một đội tuyển mạnh đủ sức cạnh tranh giải châu Á. Khi ấy chúng ta rơi vào bảng đấu khó. Song tuyển Việt Nam đã xuất sắc thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1, thua Nhật Bản 1-4 để vượt qua vòng bảng, trước khi thua 0-2 trước Iraq – đội sau đó vô địch”, ông Trần Quốc Tuấn nhớ lại.
Nhấn mạnh đào tạo trẻ là yếu tố then chốt, Chủ tịch VFF cho biết vừa qua, bên cạnh đối tác lâu dài là Nhật Bản, liên đoàn đã đạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn như La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức) để đưa các đội trẻ của Việt Nam sang tập huấn, hay sang thi đấu giao hữu các giải rất chất lượng tại Trung Quốc. Tới đây, U15 và có thể là cả U20 sẽ được đầu tư đi tập huấn châu Âu, hướng tới xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.
“Chỉ có giao hữu với các đội quốc tế mạnh mới có thể nâng dần trình độ, bản lĩnh cho các đội tuyển trẻ phát triển vượt bậc. Hy vọng với những định hướng, kế hoạch khả thi đã và đang triển khai, bóng đá Việt Nam sẽ chuyển biến tích cực thời gian tới”, Chủ tịch VFF bày tỏ.