Chủ tịch từ chức, bóng đá Thái Lan nguy cơ bị FIFA cấm vận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Thái Lan lo ngại việc ông Somyot Pumpanmuang từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá theo "mệnh lệnh chính trị" có thể khiến bóng đá nước này bị FIFA trừng phạt, cấm vận.

Ngày 1-7, đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot Pumpanmuang xác nhận sẵn sàng từ chức, đồng thời báo cáo việc này tới các tổ chức quản lý cấp trên như Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Việc từ chức ở FAT đồng nghĩa ông Somyot rút vai trò của mình tại các tổ chức khu vực, châu lục và thế giới hiện có.

Việc Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan (trái) lệnh cho Chủ tịch FAT Somyot từ chức có thể khiến bóng đá Thái Lan bị FIFA trừng phạt, theo Thairath

Việc Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan (trái) lệnh cho Chủ tịch FAT Somyot từ chức có thể khiến bóng đá Thái Lan bị FIFA trừng phạt, theo Thairath

Theo tờ Matichon, ngày 30-6, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan đã lệnh cho ông Somyot phải từ chức Chủ tịch FAT sau khi đội bóng đá nam U22 không hoàn thành chỉ tiêu và gây hình ảnh ẩu đả phản cảm tại trận chung kết SEA Games 32 hồi tháng 5 vừa qua.

Trước đó, ông Prawit Wongsuwan đã giao chỉ tiêu vô địch bóng đá nam SEA Games 32 và tuyên bố nếu không hoàn thành chỉ tiêu, Chủ tịch FAT sẽ phải từ chức.

Truyền thông Thái Lan lo ngại, việc ông Somyot từ chức Chủ tịch FAT theo "mệnh lệnh chính trị" có thể khiến bóng đá Thái Lan bị FIFA trừng phạt, cấm vận, bởi FIFA nghiêm cấm sự can thiệp của chính trị vào các tổ chức thành viên do mình quản lý, trong đó có FAT.

Tờ Thairath dẫn một loạt trường hợp các liên đoàn bóng đá trên thế giới bị FIFA trừng phạt (có thời hạn) sau khi vi phạm nguyên tắc trên, như: Hy Lạp bị cấm cấm từ 4-7-2006 đến 12-7-2006, Iran bị cấm từ 26-11-2006 đến 17-12-2006, Iraq bị cấm từ năm 2009 đến tháng 10-2010, Nigeria bị cấm từ đầu năm tới tháng 7-2014, Guatemala bị cấm từ tháng 10-2016 đến 2018, Pakistan bị cấm năm 2017 đến tháng 3-2018...

Trong thời gian bị cấm vận, liên đoàn không được phép (hoặc bị tước quyền) đăng cai các giải quốc tế, các đội tuyển, CLB không được tham dự các giải quốc tế, bên cạnh đó là các án phạt phụ liên quan tài chính như cắt giảm tiền hỗ trợ FIFA dành cho các tổ chức thành viên...

Ngay trước vụ Chủ tịch FAT từ chức ít ngày, chủ nhà Thái Lan đã để cho cổ động viên đốt pháo sáng, làm loạn trận Thái Lan - Hàn Quốc tại tứ kết giải U17 châu Á 2023 mà nước này đang đăng cai. Hai vụ việc xảy ra liên tiếp khiến bóng đá xứ chùa Vàng đối diện nguy cơ bị FIFA, AFC trừng phạt.