Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Anh

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đến Anh vào tối ngày 19-10 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến công du chính thức kéo dài 4 ngày của mình.

Lãnh đạo Trung Quốc và vợ là bà Peng Liyuan đã được tiếp đón nồng hậu tại sân bay Heathrow bởi người đại diện của Nữ hoàng Elizabeth và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond.

Trong chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với thành viên của Hoàng gia Anh và ở tại Cung điện Buckingham. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Peng Liyuan xuất hiện tại sân bay Heathrow

Ông Tập Cận Bình sẽ bàn thảo rất nhiều vấn đề với Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm này bao gồm giá thép, tấn công mạng và quyền con người.

Hiện Anh đang lo lắng về việc thép giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường châu Âu, khiến ngành công nghiệp thép của Anh, cũng như nhiều quốc gia khác  trở nên lao đao. Thủ tướng Cameron đã khẳng định rằng, ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngành công nghiệp thép của mình và chuẩn bị đề cập đến vấn đề này với ông Tập Cận Bình.

Chính phủ Anh cho biết, họ sẽ nhắc đến vấn đề quyền con người, trong khi, đại sứ Trung Quốc ở Anh, Liu Xiaoming đã nhấn mạnh từ hôm 18-10 rằng, họ sẵn sàng thảo luận về việc này.

Ngoài cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Anh, ông Tập Cận Bình cũng xuất hiện trước quốc hội nước này và sẽ toạ đàm với lãnh đạo Đảng Lao động Anh, Jeremy Corbyn, người được cho là luôn phản đối tình hình quyền con người ở Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình sẽ trở về Trung Quốc vào hôm 23-10, sau khi cùng ông Cameron dự một sự kiện ở sân bay Manchester.