Chủ tịch hãng Nissan có thể bị sa thải

ANTD.VN - Ngày 19-11, Tập đoàn ô tô Nissan (Nhật Bản) cho biết sẽ sa thải ông Carlos Ghosn – Chủ tịch hãng này sau khi làm rõ những sai phạm của ông này. 

Chủ tịch hãng Nissan có thể bị sa thải ảnh 1

Tuyên bố trên được  Nissan đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản loan tin rằng ông Carlos Ghosn có thể sẽ bị bắt giữ tại Nhật Bản. Trước đó, Nissan đã tự điều tra và từng phát hiện những sai phạm nghiêm trọng của ông Carlos Ghosn trong vài năm trước.  Ông Ghosn cũng đã bị công tố viên thẩm vấn với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của Nhật Bản, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ về thu nhập của bản thân. 

Có thể, sau khi ông Carlos Ghosn, 64 tuổi, quốc tịch Brazil bị bắt, thương hiệu ô tô Nissan của Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ông Ghosn là một trong những cá nhân có đóng góp lớn nhất cho sự hợp tác giữa 3 thương hiệu Nissan, Renault và Mitsubishi, tuy nhiên thông tin ông Ghosn có thể bị bắt giữ đã làm cho cổ phiếu của Renault đã giảm tới 12% và cổ phiếu Nissan đã giảm khoảng 6%.