Chủ tịch bóng đá Malaysia nói về cơ hội thắng U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin cho rằng chỉ cần đội nhà đạt 100% phong độ và sự tập trung thì cơ hội thắng Việt Nam, Thái Lan là "rất sáng sủa".

Trước thềm hai trận đấu quan trọng quyết định tới cơ hội đi tiếp của Malaysia tại SEA Games 32 (gặp Thái Lan ngày 6-5 và Việt Nam ngày 8-5), Chủ tịch FAM Datuk Hamidin đã có những phát biểu lạc quan, hòng tiếp thêm sự tự tin cho đội nhà.

"Thái Lan hay Việt Nam chứ không phải Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ", người đứng đầu FAM nói.

Chủ tịch FAM Datuk Hamidin muốn U22 Malaysia tin rằng có thể thắng Thái Lan, Việt Nam

Chủ tịch FAM Datuk Hamidin muốn U22 Malaysia tin rằng có thể thắng Thái Lan, Việt Nam

Ông Datuk Hamidin nêu điều kiện là ngoài việc tìm ra điểm yếu chiến thuật của đối phương để khai thác triệt để thì điều quan trọng là các cầu thủ Malaysia phải đạt 100% phong độ và sự tập trung.

"Nếu chúng ta có được điều đó, cơ hội chiến thắng là rất sáng sủa. Vì vậy, tất cả phải luôn trong trạng thái sẵn sàng giành chiến thắng", Chủ tịch FAM nhấn mạnh.

Malaysia là đội ra quân muộn nhất song đã sớm thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước Lào - trận thắng đậm nhất bảng B tính tới thời điểm này. Dù vậy, HLV Elavarasan cho rằng trận thắng Lào chỉ thực sự ý nghĩa nếu thắng Thái Lan lượt tới, đồng thời cảnh báo học trò tuyệt đối không được lơ là.

Malaysia sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận ngày 6-5, trong bối cảnh U22 Việt Nam được nghỉ. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Troussier có thêm dữ liệu lẫn thời gian chuẩn bị khi chính thức đối đầu 2 đối thủ mạnh này.

Chỉ có 2 suất vào bán kết trong khi cả ba đội bảng B là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều đặt mục tiêu vô địch.