HLV Troussier muốn U22 Việt Nam tĩnh tâm trước giờ quyết đấu Malaysia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Philippe Troussier cho học trò nghỉ tập chiến thuật liên tiếp 2 ngày, điều hiếm thấy khi một đội tuyển bóng đá Việt Nam đá giải quốc tế.

Hôm nay 5-5, ngày thứ hai liên tiếp U22 Việt Nam chỉ tập hồi phục ở khách sạn nơi đóng quân chứ không ra sân rèn chiến thuật như thường thấy.

Bên cạnh bữa tiệc rộn tiếng cười mừng sinh nhật tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, các cầu thủ vui đùa tại hồ bơi, vừa để hồi phục thể lực vừa tìm sự hưng phấn trước lượt trận kế tiếp dự báo khó khăn gặp Malaysia ngày 8-5 tới.

HLV Troussier cho học trò nghỉ xả hơi 2 ngày trước khi bước vào tập chiến thuật cho trận quyết đấu U22 Malaysia

HLV Troussier cho học trò nghỉ xả hơi 2 ngày trước khi bước vào tập chiến thuật cho trận quyết đấu U22 Malaysia

Đây có lẽ chính là ý đồ của HLV Troussier, người từng thừa nhận học trò chịu áp lực phải thắng trận gặp Lào và còn nhiều thiếu sót khi thắng Singapore.

Dư luận lẫn giới chuyên môn đều chung nhận định, U22 Việt Nam có sự tiến bộ qua 2 trận nhưng vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối trong tâm lý lẫn cách chơi, điển hình là pha "đốt lưới nhà" phút bù giờ trận gặp Singapore.

Hai trận đấu còn lại sẽ mang tính then chốt, khi Malaysia và Thái Lan (ngày 11-50 được đánh giá mới là đối thủ chính của U22 Việt Nam trong cuộc đua vé bán kết.

"Tôi muốn cầu thủ không sợ hãi, chủ động cầm bóng và triển khai lối chơi. Tôi muốn các cầu thủ nhận ra rằng họ hoàn toàn có đủ năng lực với lối chơi kiểm soát bóng", HLV Troussier gián tiếp truyền động lực, sự tự tin cho học trò.

Hai ngày trước trận sẽ là thời điểm mà thầy trò HLV Troussier dồn toàn bộ sự tập trung để giải bài toán chiến thuật trước Malaysia - đội bóng vừa đánh bại Lào 5-1.

Một chiến thắng sẽ giúp U22 Việt Nam "dễ thở" ở lượt trận cuối và ngược lại.

Điểm tựa dành cho U22 Việt Nam lúc này là thống kê toàn thắng 4 trận gần nhất trước U23 Malaysia: 1-0 tại bán kết SEA Games 31, 3-0 tại trận giao hữu quốc tế 2017, 5-1 tại SEA Games 28 và 2-1 tại vòng loại U23 châu Á 2015.