Chủ nhà Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên.

Theo quyết định, đoàn thể thao Việt Nam do Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn. Hai Phó Trưởng đoàn là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 - Tổng cục TDTT Hoàng Quốc Vinh và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 - Tổng cục TDTT Ngô Ích Quân.

Đoàn chủ nhà Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên

Đoàn chủ nhà Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên

Lực lượng tham dự SEA Games lần này là các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia, được tuyển chọn kỹ lưỡng, có bề dày thành tích như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Vũ Thành An (đấu kiếm), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo)…

Theo Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh, bên cạnh các VĐV đã có thành tích, Đại hội này, chủ nhà Việt Nam cũng mạnh dạn cử các VĐV trẻ để tạo cơ hội cho họ được thi đấu, cọ xát, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai.

"Đây cũng đều là các VĐV đã tiệm cận được với thành tích các tấm huy chương ở SEA Games nên Đại hội sẽ là cơ hội để họ khẳng định được khả năng của mình trong việc chinh phục những đỉnh cao", ông Hoàng Quốc Vinh cho biết.

20h tối nay 28-4, Bộ VH-TT&DL sẽ tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội).

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23-5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận, thu hút hơn 5.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực tham gia. Đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở cả 40/40 môn thi của đại hội, đặt mục tiêu giành khoảng 140 HCV cùng ngôi nhất toàn đoàn.