Tú Chinh rút lui, Việt Nam 'hụt' HCV danh giá nhất môn điền kinh SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chấn thương đầu gối khiến Lê Tú Chinh buộc phải rút lui khỏi SEA Games 31 trên sân nhà, hết cơ hội bảo vệ tấm HC Vàng 100m nữ giành ở 2 kỳ đại hội liên tiếp trước đó.

Ngày 27-4, Tổng cục TDTT cho biết sẽ rút tên nữ VĐV điền kinh Lê Tú Chinh khỏi danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31.

Tú Chinh không may dính chấn thương sụn chêm đầu gối phải. Theo chẩn đoán, nữ VĐV người TP.HCM sẽ phải phẫu thuật nếu muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

Tú Chinh lỡ hẹn SEA Games 31, dù đang là đương kim vô địch 100m nữ môn điền kinh

Tú Chinh lỡ hẹn SEA Games 31, dù đang là đương kim vô địch 100m nữ môn điền kinh

Tổng cục TDTT cùng đơn vị chủ quản của Tú Chinh sẽ bàn bạc phương án chữa trị, ưu tiên là phẫu thuật để chữa trị dứt điểm, đồng thời để "nữ hoàng tốc độ" kịp góp mặt tại ASIAD 19 tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 10 tới và SEA Games 32 tại Campuchia vào năm sau.

Sau khi đàn chị Vũ Thị Hương giải nghệ, Lê Tú Chinh là "nữ hoàng tốc độ" của điền kinh Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Ở SEA Games 2017, Tú Chinh giành 3 HCV trong tổng thành tích 17 HCV của đội tuyển điền kinh gồm 100m, 200m và 4x100m tiếp sức. Hai năm sau tại đại hội trên đất Philippines, Tú Chinh góp 1 HCV nội dung danh giá nhất là 100m và HCB nội dung 200m.

Việc phải rút tên Tú Chinh khỏi SEA Games 31 là tổn thất với điền kinh và đoàn thể thao Việt Nam nói chung, trong mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn môn điền kinh, trước sự cạnh tranh quyết liệt của Thái Lan.

Vắng Tú Chinh, cơ hội giành HCV cự ly ngắn của tuyển điền kinh Việt Nam gần như không có khi thông số thành tích của các VĐV thế chỗ là rất khiêm tốn. Còn ở nội dung của nam, điền kinh Việt Nam sớm được dự báo không có cơ hội cạnh tranh HCV nội dung 100m hay 200m.

Mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 là giành từ 16 đến 18 HCV.