Chủ nhà Việt Nam đông VĐV nhất, mục tiêu giành nhiều HCV nhất SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khoảng 1.100 VĐV sẽ đại diện chủ nhà Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31 trên sân nhà, phấn đấu mục tiêu nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ, dự kiến có khoảng 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận từ ngày 12 đến 23-5-2022.

Trong đó, đoàn Việt Nam đăng ký số lượng VĐV đông đảo nhất với hơn 1.100 tuyển thủ. Thái Lan dự kiến có 1.036 VĐV, Singapore 706 VĐV, Indonesia 1.001 VĐV, Philippines 603 VĐV, Malaysia 815 VĐV, Myanmar 754 VĐV, Campuchia 494 VĐV, Lào 363 VĐV, còn Brunei 41 VĐV, Timor Leste là 54 VĐV.

U23 Việt Nam nhận chỉ tiêu bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam SEA Games

U23 Việt Nam nhận chỉ tiêu bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam SEA Games

Cuối tuần này, danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ được gút lại lần cuối trước khi trình Bộ VH-TT&DL ra quyết định thành lập.

Ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết trên cương vị chủ nhà, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành nhiều HCV nhất, xếp nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.

Đáng chú ý, môn bóng đá (nam, nữ) được giao chỉ tiêu bảo vệ thành công tấm HCV đoạt tại kỳ SEA Games 2019 trên đất Philippines. Trong khi đội tuyển futsal nam đặt chỉ tiêu vào chơi trận chung kết.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua các đội tuyển đã hội quân từ sớm, tập luyện xuyên Tết nguyên đán. Một số đội tuyển đã sang nước ngoài tập huấn, nhằm có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho đại hội vào tháng 5 tới.

Ở kỳ đại hội gần nhất, chủ nhà Philippines xếp nhất toàn đoàn với 149 HCV, đoàn Việt Nam xếp nhì với 98 HCV, trong khi Thái Lan xếp ba với 92 HCV.

Đến với SEA Games 31, ngành thể thao Thái Lan phấn đấu giành 123 HCV, trên tổng số 526 bộ huy chương. Đây là chỉ tiêu thành tích khá cao, cho thấy tham vọng và quyết tâm của nền thể thao được đánh giá số 1 Đông Nam Á trên bình diện thể thao châu lục, Olympic.

Ngày 18-3-2022, Hội nghị lần thứ 2 trưởng đoàn các quốc gia dự SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Hà Nội. Đây là thời điểm cuối để các quốc gia chốt số HLV, VĐV góp mặt cũng như trực tiếp thị sát các điểm tổ chức thi đấu của chủ nhà Việt Nam.