Đoàn Văn Hậu về nước, bỏ ngỏ khả năng dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chắc chắn bỏ lỡ giai đoạn đầu V-League 2022 trong khi khả năng cùng U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 31 vào tháng 5 tới đang bỏ ngỏ.

Đoàn Văn Hậu có mặt tại Hà Nội hôm 10-2, sau 3 tháng phẫu thuật và hồi phục chấn thương đầu gối tại Hàn Quốc.

Hậu vệ sinh 1999 hiện đang chấp hành quy định cách ly y tế tại nhà 3 ngày, sau đó, anh cùng HLV trưởng Park Choong-kyun, bộ phận y tế CLB Hà Nội sẽ có buổi trao đổi để đưa ra phương pháp điều trị cho giai đoạn tiếp theo.

Đoàn Văn Hậu vừa kết thúc 3 tháng điều trị tại Hàn Quốc, hi vọng sớm trở lại sân cỏ

Đoàn Văn Hậu vừa kết thúc 3 tháng điều trị tại Hàn Quốc, hi vọng sớm trở lại sân cỏ

Với tình hình hiện tại, Văn Hậu chắc chắn bỏ lỡ giai đoạn đầu của V-League 2022 trong màu áo Hà Nội FC. Khả năng anh ra sân tại SEA Games 31 (từ 12 đến 23-5) cũng đang bỏ ngỏ.

Người hâm mộ kỳ vọng hậu vệ 23 tuổi sẽ kịp hồi phục để cùng U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV bóng đá nam SEA Games, khi giải đấu diễn ra trên sân nhà. Bởi Văn Hậu chính là cầu thủ kỳ cựu, giàu thành tích nhất trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại.

Ngoài SEA Games 31, Văn Hậu còn cơ hội góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 - nơi anh là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam giành á quân năm 2018 còn sót lại. Bên cạnh đó là chiến dịch AFF Cup vào cuối năm. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào mức độ hồi phục của hậu vệ này.

Đoàn Văn Hậu chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối phải từ tháng 9-2020, sau khi trở về từ CLB Heerenveen (Hà Lan).

Ngày 5-12-2020, anh được phẫu thuật tại Bệnh viện Y dược TP.HCM, sau đó tập phục hồi tại Trung tâm PVF.

Tháng 5-2021, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. Tại giải đấu này, anh tái phát chấn thương.

Ngày 13-11-2021, Văn Hậu sang Hàn Quốc phẫu thuật lần thứ hai với hi vọng chữa dứt điểm chấn thương đầu gối, để an tâm trở lại thi đấu.