Chủ nhà Myanmar "chia" 2 HCV môn chinlone cho Thái Lan

ANTĐ - Thái Lan bất ngờ có được 2 tấm HCV đồng đội nam và đồng đội nữ trong ngày thi đấu thứ 2 môn chinlone mà không phải tốn hao nhiều sức lực.

Nguyên nhân đến từ việc chủ nhà Myanmar - đối thủ chính của Thái Lan tại 2 nội dung chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ Chinlone "bất ngờ" rút tên, xin thôi không thi đấu.

Động thái này được cho là "món quà" mà nước chủ nhà muốn tặng cho Thái Lan sau khi đã đồng ý tham gia (các môn thi ở SEA Games phải đủ tối thiểu 3 quốc gia tham dự mới được tổ chức) giúp họ có thành công 2 HCV đầu tiên của Đại hội, cũng tại môn Chinlone thi đấu vào hôm qua.

Thái Lan có 2 HCV chinlone mà không cần tốn sức

Ở 2 trận chung kết hôm qua, các VĐV Thái Lan được đánh giá thi đấu tốt hơn nhưng vẫn không "thoát" khỏi sư thiên vị của trọng tài dành cho đội chủ nhà. Ngoài ra, môn chinlone cũng được cho là đã "an bài" khi các nước tham dự "tự thỏa thuận" số huy chương từ trước giờ thi đấu. 

Nếu chiếu theo cách này, Lào hay Campuchia cũng sẽ được “chia vàng” ở môn chinlone vì đã nhiệt tình ủng hộ chủ nhà. Một chi tiết thú vị là mỗi VĐV Campuchia giành HCV SEA Games sẽ nhận số tiền thưởng "khủng" 24.000 USD (tương đương 500 triệu đồng) từ quốc gia mình.