Chọn HLV tạm quyền: VFF lại thất hứa ?

ANTĐ - Thông tin PV Báo ANTĐ khẳng định, 99% VFF sẽ không thể công bố tên HLV tạm quyền vào ngày 12-1, như đã từng hứa.

Tại cuộc họp Thường trực ngày 8-1, sau khi thông báo kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Anh Tuấn bị đổ vỡ, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung thay mặt VFF tuyên bố: “Trong vòng 3-4 ngày, Liên đoàn chắc chắn sẽ công bố tên HLV tạm quyền”. 

Ngày mai 12-1 sẽ là hạn chót để VFF thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi có được, hiện công tác tuyển chọn vẫn còn đang trong bế tắc và sẽ không có cái tên nào được công bố theo đúng lịch hẹn.

Một lãnh đạo cấp cao VFF (đề nghị giấu tên) xác nhận: “Ban tuyển chọn vẫn đang gấp rút đàm phán và chưa chọn được ai cả. Ngày 14-1 tới, Ban này mới báo cáo kết quả làm việc lên Thường trực VFF xem xét. Và nhanh nhất phải đến ngày 15-1 mới chọn được HLV tạm quyền”.

Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung từng tuyên bố ĐTVN sẽ có HLV tạm quyền trước ngày 12-1

Trước đó, TTK Ngô Lê Bằng – người được giao nhiệm vụ trực tiếp đàm phán với các ứng viên cho biết: “Chúng tôi phải thương thảo với các ứng viên trong danh sách đề cử (11 người), hiện đã làm việc được với đa số song tất cả đều nói cho thời gian suy nghĩ”.

Ông Bằng từ chối tiết lộ các ứng viên đã được tiếp xúc. Song theo tìm hiểu, 3 ứng viên đang được cân nhắc gồm: Mai Đức Chung, Hoàng Văn Phúc và Hoàng Anh Tuấn.

Trong số này, ứng viên Hoàng Văn Phúc – người từng bị VFF “đối xử không đẹp” - nhiều khả năng sẽ từ chối, còn ông Mai Đức Chung cũng tỏ ra thận trọng với tiết lộ “cần phải cân nhắc kỹ lưỡng”.

Người còn lại là HLV Hoàng Anh Tuấn, mới đây có thông tin ông Tuấn đã chấp nhận làm HLV tạm quyền. Một thành viên Ban tuyển chọn tiết lộ: “Ban tuyển chọn biết việc anh Hoàng Anh Tuấn nhận lời qua báo chí, nhưng khi liên lạc đề nghị thì anh này lại từ chối khéo với lý do do bận việc ở CLB mới”.

ĐTVN vẫn chưa có HLV, dù chỉ tạm quyền 3 trận đấu

Ngoài 3 ứng viên kể trên, có nguồn tin cho hay VFF đã nhận được sự đồng ý của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Thế nhưng khi được hỏi, ông Sỹ chỉ cho biết: “CLB V.Ninh Bình vừa mới tập trung, đang có nhiều việc cần giải quyết trước thềm mùa giải mới nên tôi chưa thể nói trước điều gì”.

Ông Sỹ từng nhiều năm làm trợ lý HLV cho các đời HLV ngoại và cũng có mặt trong BHL ĐTVN tại AFF Cup. Nếu có mời HLV đội bóng cố đô lên nắm đội cũng là quyết định hợp lý. Tuy nhiên, cũng giống như các ứng viên khác đang thuộc biên chế CLB chủ quản, HLV Văn Sỹ phải được sự đồng ý của lãnh đạo đội.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng, VFF sẽ buộc phải lùi ngày công bố HLV tạm quyền sau ngày 15-1. Người được chọn, dù là ai, sẽ phải chạy đua với thời gian khi chỉ có khoảng 1 tuần chuẩn bị trước khi đội tuyển tập trung và cũng chỉ có chừng đó thời gian trước trận ra quân gặp một CLB Hàn Quốc ngày 31-1 tới.

Liên quan đến việc tuyển chọn, một thông tin đáng chú ý khác, Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn đã đề nghị xin không phụ trách cuộc tuyển chọn HLV ĐTVN nữa, do tự ái sau việc 2 người đồng cấp là Phạm Ngọc Viễn và Lê Hùng Dũng không tôn trọng quan điểm chọn HLV nội của ông này. Tạm thời, TTK Ngô Lê Bằng sẽ thay ông Tuấn phụ trách việc tuyển chọn.