Choáng với người phụ nữ có bộ ngực “khủng” nhất thế giới

ANTĐ - Cô Annie Hawkins-Turner người Mỹ có đôi gò bồng đào nặng tới 38,5 kg.

Có đôi gò bồng đào đẹp tự nhiên là ước muốn của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, nếu kích thước vòng 1 quá khủng thì lại là nỗi phiền muộn cho chị em.

Trường hợp của cô Annie Hawkins-Turner ở Atlanta, Georgia, Mỹ là một ví dụ điển hình. Với kích cỡ ngực là 102ZZZ, cô luôn phải mang cặp “tuyết lê” trĩu nặng với trọng lượng là 38,5 kg. Trọng lượng này thậm chí còn nặng hơn cân nặng của 2 đứa trẻ 4 tuổi.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Annie mắc một rối loạn hiếm gặp được gọi là gigantomastia. Rối loạn này khiến ngực của cô tiếp tục to lên không ngừng. Điều đó có nghĩa là “núi đôi” của cô thậm chí còn to hơn nữa.

Bộ ngực khủng không chỉ khiến Annie Hawkins-Turner thu hút sự chú ý của mọi người mà nó còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho cô. Sức nặng khủng khiếp của bộ ngực khiến khổ chủ của nó thường xuyên bị tê và đau ở vai mỗi khi cô đứng lâu.

Tuy nhiên, Annie không có ý định phẫu thuật để giảm kích cỡ vòng ngực: “Tại sao phải thu nhỏ lại khi nó không có vấn đề gì”.