Cho nghỉ việc giáo viên tụt quần "kiểm tra" nữ sinh

ANTĐ - Trong ngày cuối cùng của năm 2011, một đoạn blog tố cáo chuyện giáo viên bắt nữ sinh vào toilet cởi quần kiểm tra ở Tây An, Trung Quốc lan truyền mạnh trên mạng internet, khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ.

Theo đoạn blog được tải lên lúc 0h47 ngày 31-12-2011, vụ việc trên xảy ra trước đó 2 ngày tại trường trung học Dương Quang thuộc đại học Giao thông vận tải Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong giờ thể dục, một số nữ sinh xin không phải chạy với lý do đang “thấy tháng”, đã bị giáo viên đưa vào toilet, bắt từng người một cởi quần để kiểm tra. “Việc này thật quá sức tưởng tượng, dù gì thì chúng em cũng không còn nhỏ tuổi nữa”, một nữ sinh có tên Viên Viên nói.

            

                                           Trường trung học Dương Quang, nơi xảy ra sự việc

Về phía nhà trường, sau khi đọc blog đã lập tức cho điều tra về sự việc. “Theo quy định của trường, buổi sáng học sinh đều phải chạy thể dục 1.000m quanh sân vận động, nhưng hôm đó có tới hơn 30 em nữ nói đang trong kỳ kinh nguyệt nên không chạy được. Giáo viên Chu phụ trách tiết học đã hơi nổi giận và yêu cầu kiểm tra”, một đại diện nhà trường cho biết.
Cùng với lời xin lỗi các nữ sinh, nhà trường cũng lập tức cho cô giáo này nghỉ việc.