Chính thức: Quân đội Nga mua 2 tiểu đoàn siêu tăng mạnh nhất hành tinh

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận hợp đồng mua 2 tiểu đoàn xe tăng T-14 Amarta - "rùa thép" được coi là mạnh nhất hành tinh hiện nay với những công nghệ vượt xa mọi loại xe tăng tốt nhất của Mỹ và các nước NATO.

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này Yuri Borisov đã xác nhận về hợp đồng mua hai tiểu đoàn xe tăng T-14 Armata cho quân đội nước này.

Tiết lộ trong chuyến thăm tới nhà máy xe tăng Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil, ông Borisov cho biết, ngoài 2 tiểu đoàn xe tăng chủ lực T-14, Bộ Quốc phòng Nga còn đặt mua một tiểu đoàn xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15. Cả hai mẫu xe này đều được thiết kế trên nền tảng Armata.

Mẫu xe tăng số 1 thế giới T-14 Armata

Thứ trưởng Borisov cũng thông báo tình hình của chương trình Armata, một phần Chương trình Vũ khí Quốc gia (SAP) 2012-2020. Theo đó, ông cho biết các thử nghiệm cấp nhà nước đối với các dòng xe Armata sẽ bắt đầu trong năm nay và kéo dài tới năm 2019.

Năm 2020, dự kiến các mẫu xe mới sẽ hoàn thành thử nghiệm, sau đó sẽ là hợp đồng sản xuất hàng loạt.

T-14 Armata (định danh của nhà sản xuất là Object 148) là thế hệ xe tăng chủ lực thứ 4 của Nga, được phát triển dựa trên nền tảng chiến đấu đa năng Armata. Hiểu rõ hơn, Armata là khung bệ bánh xích đa năng được dùng chung cho nhiều nền tảng chiến đấu khác nhau, không chỉ gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh mà còn các loại xe thiết giáp cứu kéo, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành...

Trên siêu tăng T-14 Armata, nhà phát triển tích hợp hàng loạt công nghệ chưa từng thấy trên các xe tăng. Nó hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong thiết kế xe tăng chủ lực trong tương lai gần.

Một trong những công nghệ có một không hai trên T-14 Armata là tháp pháo không điều khiển, kíp lái ngồi trong bộ phận riêng tách hẳn khỏi buồng chiến đấu. Thiết kế này đảm bảo khả năng sống sót tới mức cao nhất cho kíp lái khi xe bị trúng đạn. Đây là vấn đề mà suốt 100 năm lịch sử phát triển xe tăng, vẫn chưa ai chưa khắc phục được.

Ngoài ra, T-14 Armata được coi là mẫu tăng đầu tiên trên hành tinh được trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động - công nghệ vốn phổ biến trên các máy bay chiến đấu. Người ta cho rằng, loại radar này cho phép T-14 Armata phát hiện tới 40 mục tiêu trên không hoặc 25 mục tiêu dưới mặt đất, phạm vi tới 100km.

Đáng tiếc, hỏa lực của T-14 Armata chưa đạt được bước đột phá khi vẫn dùng khẩu 125mm vốn phổ biến gần nửa thế kỷ nay. Hiện nay, Nga đang nỗ lực tạo ra khẩu pháo cỡ 152mm để tích hợp cho T-14 Armata.