Chile: 16 người tử vong vì giá rét

ANTĐ - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng do thời tiết giá lạnh ở miền Trung và miền Nam Chile, nhà chức trách nước này ngày 9-7 xác nhận.

Những người thiệt mạng chủ yếu là người vô gia cư

Những ca tử vong mới nhất vào cuối tuần qua, khi hai nạn nhân được tìm thấy ở Thủ đô Santiago. Nhiệt độ ở nhiều nơi trong thành phố này đã giảm xuống âm 8 độ C, trong khi cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ có thể còn tiếp tục giảm. Chile hiện có khoảng 12.000 vô gia cư, một nửa trong số này sống ở Thủ đô Santiago và phần lớn những người thiệt mạng là không có nhà cửa.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã kêu gọi người dân nếu biết thông tin về những người sống trên đường phố hãy liên hệ với nhà chức trách để đưa họ tới những khu nhà trú ẩn. Việc cung cấp chỗ ở miễn phí cho người vô gia cư đã giúp giảm đáng kể số nạn nhân tử vong vì giá lạnh trong mùa đông ở đất nước nam bán cầu này. Hồi năm 2010, thời tiết giá lạnh đã làm hơn 150 người thiệt mạng trong khi năm 2011, con số này chỉ là 50.