Chiều cao khiêm tốn của hàng thủ U22 Việt Nam ở trận thua Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều cao khiếm tốn của hàng thủ là một phần nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thất thế trong nhiều tình huống, ở trận thua 2-3 trước U22 Indonesia, tại bán kết SEA Games 32.

Ở trận gặp Indonesia, U22 Việt Nam xuất phát với một hàng thủ có chiều cao khiêm tốn, khi không ai cao đến 1m80. Không tính thủ môn Văn Chuẩn (1m81), ba trung vệ của chúng ta là Tuấn Tài (cao 1m76), Quang Thịnh (1m78) và Ngọc Thắng (1m74).

Hai hậu vệ biên (wing-back) còn khiêm tốn hơn khi Văn Cường cao 1m67 còn Minh Trọng cao 1m70. Đó là chưa kể cặp tiền vệ trung tâm cũng không hề mạnh về chiều cao: Đức Phú - 1m70 và Thái Sơn - 1m71.

U22 Việt Nam bước vào trận gặp U22 Indonesia với một hàng thủ khiêm tốn về chiều cao

U22 Việt Nam bước vào trận gặp U22 Indonesia với một hàng thủ khiêm tốn về chiều cao

Sự khiêm tốn này khiến chúng ta thường thất thế trong những tình huống bóng bổng, khi các hậu vệ gần như không chiếm lĩnh được không gian ở những điểm nóng giữa sân và trước khung thành.

Điển hình là bàn thua đầu tiên ở ngay phút thứ 10. Từ quả ném biên rất mạnh của Pratama Arhan bên cánh phải, trung vệ Komang Trisnanda băng vào thoát khỏi tầm kiểm soát của các hậu vệ Việt Nam, đánh đầu mở tỉ số cho U22 Indonesia. Nếu chúng ta có một trung vệ cao to hơn, chưa chắc Trisnanda đã có thể tiếp cận quả bóng.

Đến tình huống ở bàn thua thứ hai, vẫn là Pratama Arhan ném biên thẳng vào vòng cấm Việt Nam, vốn không có uy lực về chiều cao. Quan Văn Chuẩn phải vất vả đấm ra trước khi Marcelino dứt điểm đưa Indonesia dẫn 2-1.

Tất nhiên, trong bóng đá chiều cao không phải điều quyết định tất cả. Trước đây nhà vô địch thế giới Fabio Cannavaro cũng chỉ cao 1m76, hay Javier Mascherano cao 1m74 có giai đoạn thường xuyên đá trung vệ.

Dù vậy, việc khiêm tốn về chiều cao ngay từ lứa trẻ rõ ràng khiến bóng đá Việt Nam thua thiệt nhiều, từ những giải đấu cấp khu vực như SEA Games.