Chiến hạm Đô đốc Grigorovich Nga trở lại Địa Trung Hải từ cảng Tartus ở Syria

ANTD.VN -Chiến hạm Đô đốc Grigorovich của Hạm đội Biển Đen vừa trở lại lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga đang hoạt động tại Địa Trung Hải, sau khi bổ sung nguồn cung cấp ở thành phố cảng Tartus của Syria.

Chiến hạm Đô đốc Grigorovich Nga trở lại Địa Trung Hải từ cảng Tartus ở Syria ảnh 1

Chiến hạm Đô đốc Grigorovich của quân đội Nga

"Đô đốc Grigorovich vừa trở lại nhiệm vụ của mình như một phần của nhóm hoạt động của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Trước đó, chiến hạm này đã thực hiện chuyến đi đến cảng Tartus của Syria để bổ sung nguồn cung cấp nhiên liệu, nước và thực phẩm", ông Vyacheslav Truhachev, người phụ trách thông tin báo chí của Hạm đội Biển Đen nói với Sputnik hôm 13-4.

Chiến hạm Đô đốc Grigorovich có mặt ở biển Địa Trung Hải hôm 28-3, nhưng trở lại Novorossiysk vào ngày 31-3 để tham dự một chương trình hợp tác với hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 8-4, đúng một ngày sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Syria, chiến hạm Đô đốc Grigorovich đã khởi hành trở lại Địa Trung Hải, và dự kiến phục vụ đến mùa hè này.

Theo cựu Tư lệnh Hạm đội Baltic, Đô đốc Vladimir Valuyev, hỏa lực của tàu sẽ tăng cường phòng không cho binh lính và các cơ sở tại Syria. Sự trở lại của chiếc tàu chiến này Nga không liên quan gì đến vụ tấn công bằng tên lửa hành trình gần đây của Mỹ vào căn cứ quân sự Ash Sha'irat của Syria.

Grigorovich có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, tốc độ 55,5 km/giờ và có thể hoạt động trên biển trong 30 ngày, với thủy thủ đoàn khoảng 200 người.