Chiến hạm Ấn Độ thử nghiệm phóng loạt siêu tên lửa BrahMos

ANTĐ - Lực lượng hải quân của Ấn Độ lần đầu tiên đã tổ chức bắn từng loạt tên lửa hành trình siêu âm BrahMos từ tàu hộ vệ tên lửa (khinh hạm) Trikand.

Hai tên lửa được tàu hộ vệ tên lửa Trikand - chiếc thứ 3 thuộc lớp Talwar (dự án 11356) - phóng đi lần lượt cách nhau chỉ ba giây. Tên lửa thứ nhất mang đầu đạn đã tiêu diệt thành công mục tiêu, tên lửa thứ hai với nhiệm vụ quan sát, đo đạc được phóng đi sau 3 giây và di chuyển theo hành trình bay được lập trình sẵn.

Nga và Ấn Độ đã ký một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD về việc đóng 3 chiếc kinh hạm mang tên lửa điều khiển lớp Krivak III cải tiến (còn được gọi là lớp Talwar) cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2006. Loạt 3 tàu này bao gồm INS Teg, INS Tarkash và INS Trikand, được đóng cho Hải quân Ấn Độ tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad bên bờ biển Baltic.

Chiếc khinh hạm đầu tiên, INS Teg, đã được biên chế cho Hải quân Ấn Độ vào ngày 27-4-2012, trong khi chiếc thứ 2, INS Tarkash, đã được bàn giao cho Ấn Độ và về đến cảng Mumbai vào ngày 30-12-2012, chiếc thứ 3 INS Trikand (F-51) được bàn giao tháng 7-2013.

Chiến hạm Ấn Độ thử nghiệm phóng loạt siêu tên lửa BrahMos ảnh 1

Tàu hộ vệ INS Trikand (F-51) lớp Talwar

Khinh hạm lớp Krivak III có lượng giãn nước không tải 3850 tấn, đầy tải 4035 tấn, chiều dài 124,8m, rộng 14,2m, mớn nước 4,2m. Nó có tính năng tàng hình rất mạnh nhờ thiết kế góc cạnh giảm tối đa diện tích phản xạ radar. Tàu được trang bị đầy đủ hệ thống tên lửa chống hạm, chống ngầm và phòng không, đảm bảo cho nó có khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện.

Mỗi tàu hộ vệ này được trang bị 8 quả tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, hệ thống tên lửa phòng không Shtil, một pháo hạm 100 mm A-190E, hai hệ thống pháo/tên lửa phòng không tầm gần (CIWS) Kashtan, 2 cụm, mỗi cụm 2 ống phóng ngư lôi 533mm và một chiếc trực thăng tác chiến chống ngầm (ASW) loại Ka-28 hoặc Ka-31 hoặc Dhruv.