- Trung Quốc đã phát triển thành công hệ thống phóng máy bay?
- ASEAN lần đầu tiên diễn tập hải quân đa phương
- Quân đội Syria dội hỏa lực cực mạnh, phá tan các căn cứ của Al-Nusra Front ở Idlib
Vụ việc xảy ra vào hôm 19-11 khi 4 máy bay ném bom H-6 và 2 máy bay do thám của Trung Quốc bay qua eo biển Miyako giữa quần đảo Okinawa và Miyako. Điều này ngay lập tức khiến Nhật Bản phải triển khai các chiến đấu cơ để phản ứng mặc dù máy bay Trung Quốc chưa xâm phạm không phận nước này.
Phía Nhật Bản khẳng định hành động của Trung Quốc buộc họ phải có động thái theo dõi cẩn thận, trong khi Trung Quốc cho rằng, phản ứng của Nhật Bản là thái quá và quân đội nước này hoàn toàn có quyền thực hiện các bài tập trận “thông thường”.

Trung Quốc khiến Nhật Bản lo ngại về hoạt động của các máy bay ném bom
Việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc thực hiện một bài tập bay tương tự trong khu vực. Các hoạt động quân sự tại biển Hoa Đông là đặc biệt nhạy cảm với cả Trung Quốc và Nhật Bản do cả 2 đang tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong khu vực này.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong nửa đầu năm 2017, máy bay của nước này đã phải xuất kích gần 300 lần để theo dõi máy bay Trung Quốc gần không phận.