Chiến đấu cơ “FA-50” Hàn Quốc phóng thành công tên lửa không đối đất

ANTĐ - Máy bay chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc tự phát triển đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa không đối đất AGM-65G (Maverick), tấn công chính xác mục tiêu trên biển.

Nguồn tin từ lực lượng không quân Hàn Quốc cho hay, ngày 8-10 trong một cuộc tập trận bắn đạn thật trên không phận biển Đông Hải, máy bay chiến đấu FA-50 do hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo đã lần đầu tiên phóng thành công loại tên lửa đất đối không AGM-65G (Maverick).

AGM-65G được phóng từ độ cao 1.200 mét và đã bắn trúng mục tiêu là một chiếc tàu cũ ở khoảng cách 7 km. Đây là loại tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quang hồng ngoại để tấn công tàu chiến hoặc các mục tiêu ở khoảng cách tới 20 km.

Chiến đấu cơ “FA-50” Hàn Quốc phóng thành công tên lửa không đối đất ảnh 1

Tên lửa đất đối không AGM-65G (Maverick).

 “Việc phóng thành công tên lửa không đối đất FA-50 lần này cho thấy, máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc đủ khả năng tấn công chính xác mọi mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền”, một quan chức không quân nước này cho hay.

FA-50 là một máy bay chiến đấu được phát triển dựa trên phiên bản của máy bay huấn luyện siêu thanh T-50 Golden Eagle, do Tập đoàn hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KA) chế tạo.

Chiến đấu cơ “FA-50” Hàn Quốc phóng thành công tên lửa không đối đất ảnh 2

Máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc

FA-50 đạt vận tốc tối đa Mach 1.5 (gấp 1,5 lần tốc độ âm thanh), tương đương 1.800 km/giờ, được trang bị các loại vũ khí như, tên lửa không đối không, không đối đất, bom đa năng và súng máy....

FA-50 có thể mang theo tới 4,5 tấn vũ khí tấn công các loại, bao gồm cả các loại vũ khí công nghệ cao như, bom thông minh (JDAM), bom gắn kíp nổ cảm biến (SFW)

Được biết,Hàn Quốc bắt đầu đưa chiến đấu cơ FA-50 vào sử dụng từ năm 2013, nhằm thay thế phi đội F-5 đã lỗi thời của không quân nước này.