Chia tay Tết, cầu thủ V-League hứng khởi tập khai xuân

ANTD.VN - Chia tay những ngày Tết Mậu Tuất 2018 bên gia đình, các cầu thủ V-League quay trở lại CLB tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới sắp khởi tranh.

Sau những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất cùng gia đình, các cầu thủ V-League đã quay trở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tân binh của V-League 2018 - CLB Nam Định bước vào tập luyện từ mùng 3 Tết (19-2). Trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam sau 7 năm, đội bóng Thành Nam đầu tư khá mạnh tay, hứa hẹn là ẩn số thú vị của giải.

Lãnh đạo đội tân binh Nam Định lì xì lấy may cho cầu thủ trong buổi tập khai xuân

Còn vào chiều mùng 4 Tết, Tổng giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã tới sân Vinh lì xì và gửi lời chúc tốt đẹp tới các thành viên đội bóng xứ Nghệ. Ngày 24-2 tới, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ là đội bóng chơi trận Siêu cúp quốc gia - trận đấu đánh dấu mở đầu mùa giải mới 2018, gặp CLB Quảng Nam.

Do thủ môn Trần Nguyên Mạnh dính chấn thương gãy tay đáng tiếc tại AFC Cup nên dự kiến thủ môn sinh năm 1994 Trần Văn Tiến sẽ là người thay thế. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ còn chào đón sự trở lại của hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng.

Cầu thủ SLNA hứng khởi trong buổi tập đầu năm mới

Trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), HLV Nguyễn Minh Phương đã bật rượu khai xuân vào ngày mùng 4 Tết. Sau đó, cựu tuyển thủ Việt Nam cùng các thành viên ban huấn luyện, lãnh đạo đội bóng cũng đã đi chúc Tết, lì xì các cầu thủ.

Trong buổi tập đầu tiên của năm mới, HLV Minh Phương chỉ cho các học trò tập luyện các bài khởi động nhẹ nhàng để giải phóng sức ì sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Dự kiến ngày 23-2, SHB Đà Nẵng sẽ di chuyển vào Bình Dương để bắt đầu chuyến tập huấn 10 ngày, chuẩn bị cho tham vọng trở lại ngôi vương V-League.

HLV Minh Phương bật rượu khai xuân

Theo lịch chiều mùng 5 Tết CLB HAGL mới hội quân, thế nhưng ngay từ ngày mùng 4 Tết, người hâm mộ đã thấy "người hùng" U23 Việt Nam Vũ Văn Thanh ra sân Pleiku tập luyện.

Không phải ngẫu nhiên mà Văn Thanh được chọn để "xông đất" cho HAGL. Ở giải U23 châu Á vừa qua, Văn Thanh là cầu thủ HAGL chơi nổi bật nhất, đồng thời anh còn để lại ấn tượng đặc biệt với dáng đứng hiên ngang ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Cũng trong chiều mùng 5 Tết, CLB Sài Gòn đã có buổi tập khai xuân. Mùa giải 2018 mang ý nghĩa đặc biệt với đội chủ sân Thống Nhất khi có sự thay đổi lớn ở vị trí Chủ tịch CLB và HLV trưởng.

Ở buổi tập đầu tiên năm Mậu Tuất, tân HLV trưởng Tài Em cùng thành viên ban huấn luyện đã làm lễ cúng sân, trước khi lì xì cho các cầu thủ, cầu chúc một mùa giải hanh thông.

Ban huấn luyện CLB Sài Gòn làm lễ cúng sân và lì xì cho toàn đội

Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố là CLB TP.HCM, dù theo lịch mùng 6 Tết mới hội quân song ngay từ chiều mùng 5 Tết, HLV Miura cùng một số học trò đã xỏ giày vào sân luyện tập. Ở mùa đầu tiên cầm quân tại V-League, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam này gánh trọng trách đưa TP.HCM từ hạng 12 mùa trước lọt tốp 5 mùa này, xa hơn là tham vọng vô địch.

Những đội bóng còn lại ở V-League sẽ hội quân vào hôm nay, mùng 6 Tết (21-2), để chuẩn bị cho V-League 2018 khai mạc ngày 10-3 tới. Với các cầu thủ, Tết Mậu Tuất đã khép lại. Trước mắt họ là một mùa giải kéo dài với nhiều thử thách lẫn khát vọng.