Chi tiết việc Việt Nam mua thêm 12 chiến đấu cơ Su-30MK2

ANTĐ - Ngày hôm qua 21/08, các báo Nga đồng loạt đưa tin, nước này đã ký hợp đồng bán cho Việt Nam 12 chiến đấu cơ Su-30MK2, trị giá hơn 600 triệu USD.

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên nói rằng, hợp đồng “đã được ký vào tuần trước” và máy bay sẽ được bàn giao làm 2 loạt, trong 2 năm 2014 và 2015. Hợp đồng không chỉ quy định việc cung cấp máy bay, mà còn cả các thiết bị kỹ thuật và vũ khí.

Nguồn tin trên cho biết, đây là hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu đa năng Su-30 thứ 3 giữa Nga và Việt Nam. Hai hợp đồng trước bao gồm 20 chiếc Su-30MK2 và Su-30MK2V đã thực hiện thành công. Theo các chuyên gia, chi phí hợp đồng mới này vào khoảng 600 triệu USD. 

Còn Itar-Tass cho biết thêm, Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Công ty sản xuất máy bay Sukhoi không đưa ra bình luận gì về thương vụ này, nhưng nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, đặc biệt là về hàng không

Còn Ria Novosti, ngoài những thông tin trên còn cho biết thêm, giá trị mua 12 chiếc Su-30MK2 chỉ là 450 triệu USD, nhưng các vũ khí và các thiết bị kỹ thuật khác, đã đẩy giá trị hợp đồng lên trên 600 triệu USD. Ria trích dẫn thông tin của một quan chức quân sự Nga tiết lộ: “Nga sẽ bán cho Việt Nam 12 chiếc Su-30MK2, mỗi chiếc có giá từ 35 – 37 triệu USD”.

Chi tiết việc Việt Nam mua thêm 12 chiến đấu cơ Su-30MK2 ảnh 1
Su-30MK2 của Không quân Việt Nam


Bài viết còn cho biết, đầu năm 2009 Nga đã bán cho Việt Nam 8 chiếc Su-30MK2 không có vũ khí. Sau đó, tháng 2/2010 Nga lại ký tiếp một hợp đồng mới trị giá 1 tỷ USD bán cho Việt Nam thêm 12 chiếc Su-30MK2 nữa, có kèm theo vũ khí. Sở dĩ giá trị hợp đồng này cao như vậy là do nó kèm theo điều khoản phụ, cung cấp luôn vũ khí và thiết bị hàng không cho lô hàng 8 chiếc mua năm 2009.

Vị quan chức quốc phòng Nga trên còn khẳng định, hiện nay Việt Nam còn là một khách hàng tiềm năng của gói thầu bán 18 chiếc Su-30K của Belarus.

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4, phạm vi hành trình tối đa 3.000km, có thể mang theo các loại tên lửa đối không, đối hạm, đối đất, chống radar và bom có điều khiển, đảm bảo cho nó có khả năng đánh chặn, kiểm soát không phận, tác chiến biển, tấn công mặt đất toàn diện.