Chỉ huy đội CSGT số 14 nói về sự cố nhiều xe ô tô bị rách lốp trên cầu Thanh Trì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo đồng chí Phạm Đức Hoàng – Đội trưởng đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP Hà Nội, ghi nhận ban đầu, những mảnh kim loại bị rơi trên cầu Thanh Trì chiều 5-1, là do phương tiện vận chuyển bị rơi trong quá trình lưu thông.

Khoảng 16h30 ngày 5-1, đội CSGT số 14 tiếp nhận thông tin trên cầu Thanh Trì, hướng từ nội thành sang huyện Gia Lâm, có một số xe ô tô bị rách lốp, do dính phải những miếng kim loại trên mặt cầu.

“Tổ công tác của đơn vị nhanh chóng đến hiện trường và đồng loạt triển khai 3 phần việc: phối hợp với công nhân vệ sinh môi trường và nhân viên bảo vệ cầu quét dọn sạch các miếng kim loại; thông tin đến kênh VOV giao thông để hướng dẫn các phương tiện tạm thời tránh lưu thông lên cầu Thanh Trì để giảm ùn ứ; đồng thời hỗ trợ các phương tiện bị hỏng lốp”, đồng chí Phạm Đức Hoàng chia sẻ.

Theo ghi nhận, có 5 xe ô tô bị rách lốp, và chủ phương tiện đều chủ động di chuyển hoặc gọi xe cứu hộ hỗ trợ rời khỏi hiện trường. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, giao thông trên cầu Thanh Trì đã trở lại bình thường.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy đội CSGT số 14 cho biết, bước đầu, lực lượng chức năng nhận định những mảnh kim loại trên cầu Thanh Trì là do bị rơi từ phương tiện vận chuyển xuống, trong quá trình lưu thông.