Chi 790.000 USD để mua 1 con cá ngừ vây xanh tại Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một con cá ngừ vây xanh được bán với giá 114,24 triệu yên (790.000 USD) tại phiên đấu giá cá ngừ đầu tiên của năm 2024 ở chợ cá Toyosu của Tokyo, Nhật Bản.
Con cá ngừ vây xanh được bán với giá 114,24 triệu yên (790.000 USD)

Con cá ngừ vây xanh được bán với giá 114,24 triệu yên (790.000 USD)

Phiên đấu giá được tổ chức vào khoảng 5h sáng 5-1. Cá ngừ tươi và cá ngừ đông lạnh từ các vùng biển quanh Nhật Bản và trên khắp thế giới được bán đấu giá.

Một con cá ngừ vây xanh nặng 238kg bắt được ở tỉnh Aomori, phía bắc Nhật Bản, được mua với giá 114,24 triệu yên (gần 790.000 USD). Khách mua là nhà bán buôn trung gian Yamayuki (Tokyo) và Công ty điều hành nhà hàng Sushi Ginza Onodera.

Đây là mức giá cao nhất trong phiên đấu giá năm nay và là mức cao thứ 4 kể từ khi có số liệu so sánh vào năm 1999.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, mức giá cao nhất trong phiên đấu giá vượt mốc 100 triệu yên. Tuy nhiên, giá cá ngừ năm nay vẫn còn kém xa mức kỷ lục năm 2019 là 333,6 triệu yên (hơn 2,3 triệu USD).

Đấu giá cá ngừ được coi là điềm lành và trở thành truyền thống năm mới tại Nhật Bản

Đấu giá cá ngừ được coi là điềm lành và trở thành truyền thống năm mới tại Nhật Bản

Đấu giá cá ngừ được coi là điềm lành và trở thành truyền thống năm mới tại Nhật Bản. Sự kiện này diễn ra ở chợ cá Toyosu, 1 trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Tokyo.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đã trở lại mức trước đại dịch Covid-19 và vượt 2 triệu người trong 6 tháng liên tiếp.