Cháu của một trùm ma túy Mexico bị bắn chết

ANTD.VN - Ngày 28-8, kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin, các tay súng đã giết chết cháu trai của một “trùm” ma túy ở Mexico trong một vụ tấn công mới nhất nhằm vào người thân của những kẻ liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy.

Hiện trường vụ đọ súng

Edgar Juvanny Parra Zambada, 42 tuổi là một trong 2 người bị bắn chết trong cuộc đọ súng ở Culiacan, bang Sinaloa.

Parra là cháu của Ismael Zambada – kẻ phụ trách hoạt động mua bán ma túy ở bang Sinaloa từ khi “trùm” ma túy khét tiếng Joaqin “El Chapo” Guzman bị bắt. Giới chức Mexico miêu tả Zambada là “một El Chapo mới”.

Ismael Zambada đối mặt với nhiều lời buộc tội ở Mỹ, gồm buôn bán methamphetamine, cocaine, heroin và cần sa.

Cách đây khoảng 2 tuần, con trai của Guzman đã bị bắt cóc tại một nhà hàng ở Puerto Vallart, nhưng vài ngày sau anh ta đã được thả tự do.