Chán PSG, Messi tìm đường trở lại Barca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lionel Messi được cho là "không hạnh phúc" tại PSG và đang tìm đường để trở lại Tây Ban Nha cùng Barca.

Mùa hè 2021, Messi gây sửng sốt khi rời Barca sau 21 năm gắn bó để sang Pháp đầu quân cho PSG. Tại sân Nou Camp, siêu sao người Argentina có một sự nghiệp huy hoàng với 778 trận, ghi 672 bàn và có 305 kiến tạo cho đồng đội. Anh giành 35 danh hiệu lớn nhỏ và 6 Quả bóng vàng danh giá.

Messi đã chán PSG và đang tìm cách trở lại Barca

Messi đã chán PSG và đang tìm cách trở lại Barca

Sang Pháp, Messi được goi là mảnh ghép quan trọng để PSG cụ thể hóa giấc mơ vô địch Champions League. Tuy nhiên, ngay ở mùa giải đầu tiên của M30 tại sân Công viên các hoàng tử, PSG thậm chí còn không đạt được thành tích như những năm trước, khi bị loại từ vòng 1/8 sau khi thua Real Madrid với tổng tỉ số 2-3.

Theo Mail Sport và một số tờ báo Tây Ban Nha, Messi đang không cảm thấy hạnh phúc tại PSG, bất chấp việc đội bóng này đang thống trị BXH Ligue 1 với 15 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai.

Ở trận gặp Bordeaux tại vòng 28 cách đây ít ngày, Messi và Neymar còn bị chính những CĐV nhà liên tục la ó, huýt sáo phản đối, vì cho rằng họ là nguyên nhân khiến PSG thất bại ở Champions League.

Được biết, người đại diện và cũng là bố của Messi đã liên lạc với chủ tịch Joan Laporta để bàn về việc đưa Messi trở lại Barca ngay trong mùa hè 2022.

Một năm trước, khi chia tay đội chủ sân Nou Camp, Messi từng nói một ngày nào đó sẽ trở lại Barca, và không ai nghĩ rằng ngày đó lại có thể đến sớm như vậy.

Tất nhiên, sẽ không dễ để El Pulga toại nguyện, bởi ngoài việc anh đã ký hợp đồng 2 năm với PSG (đến hè 2023), thì Barca đang có một lực lượng ổn định (Depay, Gavi, Pedri hay các tân binh như Torres, Aubameyang đều thi đấu tốt) và cũng không muốn phá vỡ quỹ lương để đưa Messi trở lại.

Tính đến thời điểm này, sự đóng góp của Messi cho PSG là rất mờ nhạt, khi anh mới ghi được 7 bàn sau 26 trận, trong đó chỉ có 2 bàn ở Ligue 1. Có hay không có Messi thì PSG vẫn cứ vô địch quốc gia như thường.