Chủ tịch PSG làm loạn phòng thay đồ sau thảm bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Al-Khelaifi của PSG nổi cơn thịnh nộ, làm loạn phòng thay đồ sân Bernabeu sau khi đội bóng của ông thất bại 1-3 trước Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Trên sân Bernabeu, dù dẫn trước với tổng tỉ số 2-0 (tính cả trận thắng 1-0 ở lượt đi) nhưng PSG đã đánh mất tất cả trong hiệp 2 cuộc đối đầu với Real Madrid. Những sai lầm liên tiếp của thủ môn Donnarumma và trung vệ Marquinhos đã bị tiền đạo Benzema của đội chủ nhà trừng phạt.

Chân sút người Pháp lập hattrick giúp Real Madrid thắng ngược 3-2, quật ngã PSG để giành vé vào tứ kết một cách ngoạn mục.

Chủ tịch Al-Khelaifi của PSG

Chủ tịch Al-Khelaifi của PSG

Chứng kiến thất bại cay đắng này từ khán đài, chủ tịch Al-Khelaifi của PSG đã nổi cơn thịnh nộ.

Ngay sau khi trọng tài Danny Makkelie nổi còi mãn cuộc, vị tỷ phú này lập tức rời khán đài, lao vào đường hầm sân Bernabeu rồi xông vào phòng thay đồ của tổ trọng tài quát tháo ầm ĩ.

Theo một số nguồn tin, Al-Khelaifi tỏ ra rất bức xúc với những quyết định của trọng tài ở trận đấu này, cụ thể là việc Benzema không bị phạt ở pha va chạm với thủ môn Donnarumma, dẫn tới bàn thua đầu tiên của PSG.

Có thể hiểu cho sự cay đắng này của chủ tịch Al-Khelaifi, bởi ông đã đầu tư rất nhiều tiền của cho tham vọng vô địch Champions League của PSG, nhất là việc đưa về Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi... ở đầu mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, những gì đang xảy ra ở đội chủ sân Công viên các hoàng tử cho thấy trong bóng đá, đôi khi tiền không phải là tất cả.