Chấn động vụ nổ súng khiến cầu thủ Đức suýt thiệt mạng

ANTD.VN - Trong lúc giới cầu thủ tưng bừng chuẩn bị đón Giáng sinh, bóng đá Đức chấn động bởi vụ việc liên quan đến cầu thủ của Dynamo Dresden. Hậu vệ Marc Wachs suýt bị thiệt mạng trong một vụ nổ súng.

Thông tin chính thức từ đội bóng đang chơi tại giải hạng Hai của Đức, Dynamo Dresden cho biết, Wachs đang bình phục sau khi bị bắn. Vụ việc khiến một thành viên trong gia đình của cầu thủ này thiệt mạng và một người khác chấn thương nghiêm trọng.

Cầu thủ này đã được phẫu thuật khẩn cấp sau vụ nổ súng ở Wiesbaden, gần Frackfurt vào sáng 20-12. Các bác sỹ cho biết, tình trạng hiện giờ không đe dọa đến tính mạng của hậu vệ 21 tuổi này.

Theo nguồn tin của Reuters, vụ nổ súng xảy ra tại một góc quán ở Wiesbaden và cảnh sát cho biết, một phụ nữ 59 tuổi bị thiệt mạng. Người phụ nữ này và chồng đang làm việc tại cửa hàng, trong khi người cháu bị thương. Cảnh sát nói rằng, họ đang tìm kiếm nghi phạm là nam giới. Truyền thông Đức cho biết, họ nghi ngờ vụ nổ súng mang động cơ cướp của.

“Chúng tôi bị sốc và choáng váng. Toàn bộ gia đình Dynamo Dresden luôn ở bên cạnh Marc và gia đình cậu ấy. Chúng tôi sẽ có mặt bất cứ khi nào cần giúp đỡ và hỗ trợ những gì cần thiết” - Giám đốc thể thao của Dynamo Dresden nói - “Marc, gia đình cậu ấy và quá trình hồi phục, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này. Không có gì quan trọng hơn”.

Wachs gia nhập Dynamo Dresden từ Mainz hồi tháng 7. Cầu thủ này, cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo đã ghi 30 bàn trong 104 trận đấu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Wachs vẫn chưa thi đấu cho đội bóng hiện tại ở mùa giải năm nay, dù từng có tên trong danh sách dự bị tại một số trận đấu.

Dresden đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Bundesliga II sau khi giành quyền lên chơi từ giải hạng Ba mùa trước, với 27 điểm từ 17 trận.