Chấn động vụ cướp 45 triệu USD

ANTĐ - “Vụ cướp ngân hàng thế kỷ” diễn ra không phải do những tên cướp "truyền thống" bịt mặt, tay lăm lăm súng mà là những tên tin tặc - cướp thời công nghệ thông tin - gây ra.

Chấn động vụ cướp 45 triệu USD ảnh 1
Hai nghi phạm trong vụ tin tặc cướp nhà băng 
là Elvis Rafael Rodriguez (trái) và Emir Yassaer Yeje (phải)


Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10-5 công bố đã khám phá “vụ cướp ngân hàng của thế kỷ 21”. Điều đặc biệt, đây là vụ cướp của hàng chục tên tin tặc nằm ở hơn 20 quốc gia rải rác khắp thế giới cùng liên kết với nhau đồng loạt thực hiện 2 vụ tấn công mạng, lấy đi số tiền trị giá tổng cộng 45 triệu USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các thành viên trong nhóm tội phạm trên đã tấn công vào các hệ thống máy tính của ngân hàng để đánh cắp dữ liệu của các thẻ ghi nợ trả trước. Chúng đã dùng thủ thuật để tăng số dư cũng như gỡ bỏ hạn chế rút tiền của các thẻ ghi nợ trả trước như MasterCard do các ngân hàng Bank Muscat tại Oman, National Bank of Ras Al Khaimah PSC (RAKBANK) tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)... phát hành. 

Thông tin đánh cắp được sau đó chuyển cho đồng bọn trên khắp thế giới. Bọn cướp nạp thông tin đó vào các loại thẻ bảo mật bằng dải băng từ thông thường như thẻ quà tặng và có thể dễ dàng rút tiền từ các máy ATM với số lượng lớn chỉ trong vòng vài giờ. 

Theo điều tra, nhóm tội phạm đã đồng loạt thực hiện 4.500 lệnh rút tiền với tổng giá trị lên tới 5 triệu USD ở 20 quốc gia bắt đầu từ tháng 12-2012. Vụ thứ hai diễn ra còn “khủng” hơn gấp bội khi bọn tội phạm đã thực hiện tới 36.000 lệnh rút tiền ở hàng chục quốc gia trong 10 giờ để lấy đi số tiền trị giá 40 triệu USD từ các cây ATM.

Tham gia điều tra vụ án, công tố viên Loretta Lynch gọi đây là “vụ cướp ngân hàng lớn của thế kỷ 21”, được thực hiện bởi những tên tin tặc táo tợn. Nhóm tội phạm này do Alberto Yusi Lajud-Pena cầm đầu song tên này được cho là đã thiệt mạng tại Cộng hòa Dominica hồi cuối tháng 4 khi xác của hắn được phát hiện cùng 1 va li chứa 100.000 USD tiền mặt. 

Hiện cơ quan điều tra Mỹ đã bắt giữ 7 nghi phạm là công dân Mỹ gốc Dominica, sống ở ngoại ô thành phố New York và hầu hết chỉ ở độ tuổi ngoài 20. Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm đã “rửa” số tiền lấy được bằng cách mở tài khoản ở ngân hàng hay mua những chiếc xe đắt tiền như Porsche, Mercedes... và đồng hồ Rolex. Những tên tin tặc bị bắt đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù về các tội danh âm mưu xâm nhập thiết bị trái phép và rửa tiền. 

Những vụ gian lận, lấy cắp tiền từ tài khoản ngân hàng hay ATM không phải là hiếm trên thế giới song vụ cướp 45 triệu USD này là chưa có tiền lệ. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng với trình độ và mức độ bảo mật còn lỏng lẻo ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, nhất là ở các nước đang phát triển, thì rất dễ dàng để “biến những dãy số thành tiền mặt”.