Chân chạy Quách Công Lịch giành HCV giải châu Á 2017

ANTD.VN - Tối 27-4, VĐV Quách Công Lịch của Việt Nam đã về nhất nội dung 400m nam tại chặng 2 giải Điền kinh Grand Prix châu Á 2017 diễn ra ở Trung Quốc.

Trên đường chạy chung kết 400m nam, Quách Công Lịch bị các đối thủ bám đuổi quyết liệt. Tuy nhiên VĐV của Việt Nam sau đó đã bứt tốc tuyệt vời, vượt qua Karam Yousef (người Kuwait, 47 giây 55, HCB) và Chen Chieh (người Đài Bắc - Trung Quốc, 47 giây 70, HCĐ) để cán đích đầu tiên với thành tích 47 giây 13.

Quách Công Lịch lần thứ 2 trong sự nghiệp về nhất 400m tại Grand Prix châu Á 

Đây không phải lần đầu Quách Công Lịch giành HCV tại Grand Prix châu Á, bởi tại giải này năm 2015 tổ chức tại Thái Lan, chân chạy người Thanh Hóa cũng từng về nhất với thành tích ấn tượng hơn: 45 giây 99.

Cũng ở chặng 2, đội tuyển Việt Nam còn có thêm HCB 400m nữ của Quách Thị Lan (53 giây 85), HCĐ 100m nữ của Lê Tú Chinh (11 giây 67) và HCĐ nhảy cao của Dương Thị Việt Anh (1m75).

Kết thúc chặng 2, điền Kinh Việt Nam giành được 1HCV, 1HCB và 2HCĐ, xếp hạng 5 chung cuộc. Dẫn đầu là chủ nhà Trung Quốc (7HCV, 4HCB, 5HCĐ).

Chặng 3 của Grand Prix châu Á sẽ diễn ra ngày 30-4 tại Đài Loan (Trung Quốc).