Chăm sóc bà mẹ và trẻ em

ANTĐ - Trong nỗ lực đảm bảo cuộc sống cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra 56 can thiệp y tế được coi là thiết yếu nhất với các nước trên thế giới.
 

Rất nhiều bà mẹ mang thai sẽ tránh được rủi ro khi sinh nhờ các biện pháp đơn giản

Đây là kết quả của những nỗ lực nghiên cứu chung giữa WHO với Đối tác vì sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em (PMNCH) và trường Đại học quốc tế Aga Khan trong suốt 3 năm qua. Trên cơ sở hơn 50.000 chứng cứ khoa học, kết quả trên khẳng định hiệu quả của các can thiệp y tế cũng như tác động của nó đến sự sống của các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Trong số 142 can thiệp y tế được đưa ra, WHO đã lựa chọn 56 can thiệp thích hợp nhất đối với nguồn lực con người, vật chất cũng như trình độ y tế của các nước thu nhập thấp và trung bình.

Dù nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 nhưng bức tranh toàn cầu về sức khỏe bà mẹ và trẻ em vẫn đáng lo ngại. Trung bình mỗi năm, trên thế giới có khoảng 7,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong - tương đương với gần 900 trẻ tử vong mỗi giờ, 358 nghìn bà mẹ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở. Trên toàn cầu, trong năm 2010, ước tính khoảng 171 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và khoảng 104 triệu trẻ bị nhẹ cân.

Điều đáng nói là hầu hết những bà mẹ mang thai có thể được cứu sống và những trẻ em tử vong dưới 5 tuổi vẫn có thể sống và lớn lên nếu được tiếp cận với các biện pháp can thiệp đơn giản. Bởi vì hơn 50% bà mẹ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở hiện nay là do mất máu quá nhiều (35%) và tăng huyết áp (18%), trong khi đó 40% trẻ em dưới 5 tuổi bị tử vong trong thời kỳ 28 ngày tuổi do các nguyên nhân chính là đẻ non, ngạt thở, nhiễm trùng nghiêm trọng.

 Chính vì thế, 56 can thiệp y tế thiết yếu mà WHO đưa ra được hy vọng như là chìa khóa giải quyết thách thức nói trên. Các can thiệp trên được phân loại theo 3 mức độ. Một là chăm sóc diện rộng ở mức độ cộng đồng do các nhân viên y tế cộng đồng cũng như các nhân viên y tế trình độ thấp đảm nhiệm. Hai là chăm sóc y tế ban đầu do các nhân viên y tế có trình độ cao hơn như các y tá, nhân viên y tế các bệnh viện... đảm nhiệm. Ba là chăm sóc y tế chuyên sâu do các bác sĩ và nhân viên y tế trình độ cao đảm nhiệm và có thể cung cấp các chăm sóc y tế khẩn cấp.

Liên quan đến độ tuổi của các đối tượng cần chăm sóc, 56 can thiệp y tế thiết yếu được phân loại theo 6 nhóm mục tiêu bao gồm thanh thiếu niên và thời kỳ tiền thai nghén; thai nghén; sinh đẻ; bà mẹ sau sinh; trẻ sơ sinh; trẻ em sau sinh đến 5 tuổi. Mặc dù WHO đánh giá biện pháp mà mình đưa ra chỉ là nguyên tắc chỉ đạo cho việc quyết định các biện pháp y tế ở các nước thu nhập thấp và trung bình, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng sự can thiệp này có thể cứu sống rất nhiều trong số 358 nghìn bà mẹ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở cũng như 7,6 triệu trẻ em tử vong trước 5 tuổi mỗi năm.