- Chấm dứt ngay chính sách bao vây cấm vận phi lý và lỗi thời đối với Cuba
- Bước đi đúng hướng mở đường cho việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ - Cuba
Lệnh cấm vận hà khắc
Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 29-10 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt đối với Cuba trong hàng chục năm qua. Trong đó, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba. Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc từng nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Tại kỳ họp lần này của Đại hội đồng, hàng chục tham luận của đại diện các quốc gia và nhóm quốc tế khác nhau đã bày tỏ phản đối cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại quốc gia Caribe này, đồng thời bác bỏ việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
![]() |
Người dẫn Cuba biểu tình tại Thủ đô Havana đòi Mỹ hủy bỏ bao vây cấm vận hà khắc với Cuba |
Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ca ngợi sự ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh rằng Cuba - một đất nước kiên cường và đầy phẩm giá - đã một lần nữa chiến thắng trước cuộc phong tỏa kéo dài hơn 6 thập kỷ qua. Các chuyên gia của Bộ Ngoại giao Cuba cũng khẳng định giá trị biểu tượng của chiến thắng ngoại giao này, bất chấp áp lực từ Washington đối với các đồng minh nhằm cản trở cuộc bỏ phiếu.
Cách đây hơn 60 năm, ngay sau cuộc cách mạng do lãnh tụ Fidel Castro lãnh đạo lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista vào ngày 1-1-1959 và đặc biệt là sau chiến thắng Hiron của cách mạng Cuba (9-4-1961) và đất nước Caribe này tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, Mỹ đã bắt đầu thực hiện chính sách cấm vận và ngày càng siết chặt cuộc bao vây kinh tế thương mại và tài chính chống Cuba. Thất bại trong trận Hiron - một thất bại quân sự đầu tiên của Mỹ ở châu Mỹ, Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower đã tuyên bố rằng, biện pháp duy nhất Mỹ có thể làm được là làm thế nào để ngày càng có ít đi sự ủng hộ trong nước đối với cách mạng Cuba, tức là thông qua sự bất mãn với những khó khăn thiếu thốn về kinh tế, để cách mạng Cuba tự sụp đổ.
Theo chính sách bao vây, cấm vận Cuba không thể xuất sang Mỹ bất kỳ sản phẩm nào, trong khi lẽ ra quốc gia này đã có thể xuất sang Mỹ 30.000 tấn kền, 1 triệu tấn đường, gần 30 triệu USD rượu Rhum Havana Club và hơn 100 triệu USD xì gà hàng năm... Cuba cũng không thể nhận du khách từ Mỹ trong khi chỉ cần nhận được 15% trong số 11 triệu du khách Mỹ đã đi thăm vùng Caribe hàng năm thì Cuba sẽ có thể thu khoảng 1 tỷ USD…
Theo Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua đã gây thiệt hại hơn 103 tỷ USD cho nước này. Trong đó, riêng con số thiệt hại có thể đo đếm được trong năm 2024 ước tính lên tới 7,556 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm trước đó. Điều này cho thấy sự gia tăng trong chính sách thù địch đối với Cuba và gây tác động toàn diện đến người dân nước này.
Đây một trong những lệnh cấm vận hà khắc và kéo dài nhất trong lịch sử, đây là trở ngại chính đối với sự phát triển của quốc gia vùng Caribe này. Hơn thế, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ nhiệm kỳ đầu 2017-2021 đến nay, Mỹ còn áp đặt thêm hơn 240 lệnh trừng phạt mới đối với Cuba. Các lệnh cấm vận chồng lên lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến người dân Cuba không thể tiếp cận được với thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu thiết yếu. Tuy nhiên, trong hơn 60 năm qua, bất chấp sự bao vây cấm vận phi lý và bất công của Mỹ, cách mạng và nhân dân Cuba vẫn tiếp tục bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, chủ quyền của mình. Đồng thời giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là về y học, được thế giới thừa nhận và đánh giá cao.
Dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận
Thực tế lịch sử hơn 6 thập kỷ qua ngày càng cho thấy sự phi lý và lỗi thời của chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Ngày càng có thêm nhiều tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đòi Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc bao vây cấm vận hà khắc với Cuba. Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba” kêu gọi Mỹ chấm dứt sự phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt đối với Cuba trong nhiều năm qua đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 29-10 với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đã khẳng định lý trí, công lý và sự thật đứng về phía nhân dân Cuba.
Đáng chú ý, nếu như năm 1992, nghị quyết tương tự của Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ nhận được 59 phiếu thuận/tổng số 179 phiếu, có 3 phiếu chống, vắng mặt 46 và không có ý kiến là 76, thì đến kỳ bỏ phiếu tháng 10 năm nay, số phiếu ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận của Mỹ đối với Cuba đã lên đến 165/193, phiếu chống chỉ có 7 và 12 phiếu trắng. Kết quả này cho thấy, càng ngày càng có thêm các quốc gia ủng hộ việc bãi bỏ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời điều đó cũng chứng tỏ tính chất phi lý, vô nhân đạo và lỗi thời của chính sách này.
Cộng đồng quốc tế cho rằng chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đã tàn phá sự phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba. Cộng đồng quốc tế rất nhiều lần lên tiếng kêu gọi Mỹ tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa và trừng phạt Cuba càng sớm càng tốt và đưa Cuba khỏi danh sách “các quốc gia tài trợ cho khủng bố”.
Tại kỳ họp lần này của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đại diện các quốc gia và nhóm quốc tế khác nhau cũng đã bày tỏ phản đối cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại Cuba, đồng thời bác bỏ việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đại sứ Mexico tại Liên hợp quốc Hector Vasconcelos bày tỏ tình đoàn kết với Cuba, kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt. Đại sứ Hector Vasconcelos nhấn mạnh, Mexico luôn ủng hộ giải pháp hòa bình cho các tranh chấp và phản đối mọi hình thức trừng phạt hay bao vây cấm vận thương mại do những biện pháp đó chỉ gây tổn hại cho đời sống người dân và cản trở việc xây dựng các khu vực hòa bình, thịnh vượng.
Nhà ngoại giao Mexico khẳng định, nhân dân Cuba xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn, không bị chi phối bởi các quyết định được đưa ra trong bối cảnh lịch sử, chính trị và kinh tế rất khác so với hiện tại.
Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba, kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận. Đại diện Việt Nam dẫn chứng bài học bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ sau 30 năm là minh chứng cho sức mạnh của đối thoại và hòa giải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bày tỏ hy vọng tinh thần đó sẽ định hình quan hệ giữa Mỹ và Cuba trong tương lai gần.
Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam sẽ kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết và quyền phát triển, đồng thời nhấn mạnh nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không chỉ thể hiện tình đoàn kết quốc tế với Cuba, mà còn khẳng định các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại.
