Chấm dứt hẳn hoạt động kinh doanh tại Zone 9 trước 15-1-2014

ANTĐ -Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo quận Hai Bà Trưng có thể cưỡng chế theo quy định để chấm dứt các hoạt động kinh doanh tại Zone 9 trước 15-1-2014.

Chấm dứt hẳn hoạt động kinh doanh tại Zone 9 trước 15-1-2014 ảnh 1
Quán cà phê này đã ngừng hoạt động

Theo văn bản của Văn phòng UBND TP. Hà Nội liên quan đến khu đất số 9 Trần Thánh Tông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh chỉ đạo các đơn vị liên quan, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư dự án tại khu đất này.
Ngoài việc việc áp dụng các biện pháp hành chính, quận Hai Bà Trưng có thể cưỡng chế theo quy định để chấm dứt các hoạt động kinh doanh trước ngày 15-1-2014. Đây là mốc thời gian cụ thể hơn được lãnh đạo Hà Nội đưa ra sau quyết định đóng cửa trước đó do UBND quận Hai Bà Trưng và UBND phường Bạch Đằng thông báo.
Trước đó UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã dán thông báo về việc dừng hoạt động kinh doanh tại khu đất số 9, Trần Thánh Tông, theo thông báo này, các chủ cơ sở kinh doanh tại khu Zone 9 phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh chậm nhất trước ngày 23-12-2013 và di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi khu vực Zone 9 trước ngày 31-12-2013.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chia sẻ, lý do đóng cửa Zone 9 là vì những lo ngại mất an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong dịp Noel và tết dương lịch.
Trước thông báo của các cơ quan chức năng về việc ngừng hoạt động kinh doanh tại Zone 9, hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều chấp hành và tỏ ra nuối tiếc trước quyết định này, nhưng một số chủ kinh doanh lại tỏ thái độ “thiếu thiệt chí” hợp tác với cơ quan chức năng.
Chấm dứt hẳn hoạt động kinh doanh tại Zone 9 trước 15-1-2014 ảnh 2
Nhiều chủ kinh doanh nuối tiếc khi có quyết định ngừng hoạt động kinh doanh tại đây

Anh Trịnh Minh Khôi, chủ cửa hàng kinh doanh xe đạp thể thao tại Zone9 chia sẻ: “Quan điểm của tôi là cơ quan chức năng yêu cầu thế nào thì phải chấp hành thôi. Cơ bản chúng tôi đã ngừng hoạt động từ mấy hôm nay rồi kể từ khi có thông báo. UBND quận Hai Bà Trưng và UBND phường  Bạch Đằng đều đã gửi thông báo và kiểm tra đôn đốc, nhưng theo tôi thông báo ngừng hoạt động kinh doanh như vậy quá gấp khiến chúng tôi không biết xoay sở thế nào, hiện tại tôi chưa tìm được địa điểm kinh doanh khác”.
Còn chị anh Trung, quản lý một quá cafe tại đây cho hay: “Kể từ khi cơ quan chức năng có thông báo, cửa hàng chúng tôi đã ngừng kinh doanh, ngừng đón khách và đang bắt đầu dọn đồ đạc. Chúng tôi thực sự cảm thấy buồn khi không được hoạt động kinh doanh tại đây, nhưng  ý kiến chỉ đạo của thành phố như thế chúng tôi cũng không thể chống đối được. Hiện tại chúng tôi di chuyển đồ đạc về nhà chị chủ cửa hàng để cất vì chưa thuê được địa điểm kinh doanh mới”.

Theo như chia sẻ của nhiều chủ kinh doanh tại Zone 9 thì số tiền thuê mặt bằng không nhiều nhưng tiền mà họ bỏ ra đầu tư, tu sửa, làm mới “diện mạo” cửa hàng là không hề nhỏ, do đó khi có quyết định ngừng hoạt động kinh doanh không ít chủ kinh doanh hụt hẫng, nuối tiếc.