Chậm cơ cấu ngân hàng yếu kém vì quyền lợi cá nhân

ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa có báo cáo gửi các ĐBQH về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, thứ 4. 

Theo đó, Thống đốc cho biết, quá trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) yếu kém diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Do khuôn khổ pháp lý cho việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung chưa hoàn thiện. Ngoài ra, việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý các TCTD yếu kém là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của nhiều bên và mất nhiều thời gian với nhiều thủ tục, quy định. Đáng chú ý, vì quyền lợi cá nhân, một số cổ đông lớn của các NHTMCP yếu kém thiếu sự hợp tác hoặc chống đối với chính sách, biện pháp cơ cấu lại của Ngân hàng Nhà nước, gây thêm khó khăn cho quá trình cơ cấu lại các ngân hàng này.