giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active

Cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nói gì trước vòng bán kết?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới - Đặng Cao Phúc (THPT Phan Huy Chú, 12 bàn) có những chia sẻ trước vòng bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active.

Chiều thứ Tư 4-1-2023 trên SVĐ Hoàng Mai, hai trận bán kết đáng chú ý của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active sẽ diễn ra: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) gặp THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) còn THPT Green City Academy gặp THPT Thạch Thất.

Tiền đạo Đặng Cao Phúc (phải)

Tiền đạo Đặng Cao Phúc (phải)

Chỉ còn cách vinh quang đúng 2 trận đấu nữa, đây là thời điểm các đội bóng đều đang hừng hực khí thế, chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu quyết định giành vé vào chung kết.

Là cây làm bàn số 1 của đội, cũng là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 12 bàn, tiền đạo Đặng Cao Phúc tất nhiên nhận được sự kỳ vọng lớn từ các CĐV trường Phan Huy Chú.

Trước trận bán kết, cầu thủ mang áo số 7 chia sẻ: "Đội tuyển trường em đã có những sự chuẩn bị kỹ càng trong 1 tuần qua. Em nghĩ đội THPT Nguyễn Trãi cũng vậy. Đó là một đối thủ mạnh và đáng gờm. Tôn trọng đối thủ nhưng đội bóng trường Phan Huy Chú đặt mục tiêu chiến thắng và quyết tâm làm được điều đó".

"Em hy vọng có thể tiếp tục ghi bàn. Tuy nhiên chiến thắng của cả đội mới là quan trọng nhất. Kết quả của tập thể phải được đặt lên hàng đầu. Thời học sinh luôn có những kỷ niệm đẹp và cá nhân em cũng như toàn đội muốn để lại một điều gì đó thật ấn tượng, để sau này ra trường không phải nuối tiếc", Cao Phúc nói.

Trận bán kết 1 giữa THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) và THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) diễn ra vào lúc 14h00 chiều 4-1-2023, trong khi trận bán kết 2 giữa THPT Green City Academy và THPT Thạch Thất diễn ra sau đó một giờ, lúc 15h00 chiều 4-1-2023 trên SVĐ Hoàng Mai.