Cậu bé có thể bị sốc phản vệ khi nhiễm lạnh

ANTĐ - Sad Aidan, 7 tuổi, sẽ bị phát ban nếu cậu bé chạm vào bất cứ thứ gì lạnh hơn nhiệt độ cơ thể mình.

Vì vậy cậu bé này luôn phải đội mũ chùm kín đầu và cổ, chỉ để hở đôi mắt vì em luôn có nguy cơ bị sốc phản vệ nếu gặp lạnh.

Sad Aidan không bao giờ ra ngoài mà không đội mũ len kín đầu, quàng khăn và đeo găng tay.

Cậu bé cũng không thể đi nghỉ mát hoặc ăn những đồ ăn lạnh, em cũng hiếm khi vui chơi ở ngoài.

Aidan là một trong 6 người ở Anh bị chứng mày đay do lạnh.

Aidan được chẩn đoán mắc bệnh này cách đây 4 năm khi mẹ cậu bé phát hiện em bị phản ứng dị ứng do một cơn gió nhẹ.

Tiến sĩ Walter Bottomley, bác sĩ tư vấn da liễu của Aidan, cho biết: “Việc điều trị bệnh này không hề dễ dàng. Cách tốt nhất là tránh bị nhiễm lạnh. Bạn cũng không thể biết trước là tình trạng dị ứng sẽ kéo dài bao lâu”.