Cạnh tranh với Trung Quốc, Nhật đầu tư 100 tỉ USD vào châu Á

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản sắp sửa thông báo đầu tư 100 tỉ USD để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước châu Á trong 5 năm tới, Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản ngày 19-5 đưa tin. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 

Theo hãng Jiji, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ công bố kế hoạch này vào ngày mai 21-5. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản mong muốn xúc tiến “các cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á thông qua việc phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật”, nhằm củng cố vị thế của mình trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc.  

Mới đây, tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở Baku, Azerbaijan, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Taro Aso cho biết ý định của Nhật Bản là tăng cường đầu tư vào các cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á.

Hiện các khoản cho vay bằng đồng yên Nhật cho châu Á thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là khoảng 600 tỷ yên/năm, trong đó 60-70% liên quan đến cơ sở hạ tầng  

Sáng kiến của Nhật được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang ra sức vận động cho Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Bắc Kinh khởi xướng, nhưng Tokyo từ chối trở thành thành viên sáng lập.