Cảnh sát Thái Lan trông nhà cho người dân ăn tết

ANTĐ - Trong dịp Tết năm mới (Songkran) đang diễn ra Thái Lan, cảnh sát nước này đảm nhiệm việc trông nom 3.471 ngôi nhà, riêng Bangkok là 925 nhà cho người dân đi nghỉ lễ. 

Kế hoạch trông hộ nhà này do ông Pongsapat Pongcharoen - Tổng Thư ký Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan (ONCB) giám sát. Cảnh sát đã được bố trí bảo vệ tất cả các ngôi nhà mà gia chủ đã đăng ký với họ, giúp người dân yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày từ 8 đến 17-4. 

Liên quan đến vấn đề an ninh trong dịp lễ này, lúc 1h sáng 15-4, một người đã bị bắn chết tại công viên Lumpini, Bangkok. Ông Jeerayut Senanarong, 40 tuổi, đã bị bắn vào ngực trong lúc bảo vệ khu vực sân khấu biểu diễn mừng năm mới của Phong trào biểu tình chống chính phủ (PDRC), sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã tổ chức ăn tết tưng bừng trong công viên từ 2 ngày qua trong khi những người phe áo đỏ ủng hộ chính phủ cũng ngừng xuống đường để mừng Tết cổ truyền.