Cảnh sát Thái Lan bắt đầu chiếm lại các cơ sở chính phủ từ tay người biểu tình

ANTĐ - Chính quyền Thái Lan có ý định lấy lại quyền kiểm soát đối với các cơ sở chính phủ ở Bangkok, ba tháng nay bị phe đối lập chiếm giữ.

RIA Novosti dẫn lời quan chức Thái Lan cho biết, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanatabut cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch kiểm soát bốn công trình, bao gồm cả tòa nhà của Bộ Nội vụ".

Ông nói thêm rằng trước tấn công vào các tòa nhà đó, chính quyền sẽ cố gắng thương lượng với phe đối lập. Có thông tin cho biết, sáng nay, các đơn vị cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tại Bangkok.

Lực lượng cảnh sát Thái Lan

Trước đây, Chính phủ Thái Lan cũng đã tuyên bố, sau khi bầu cử kết thúc họ sẽ giành lại các cơ quan chính phủ đã bị người biểu tình Thái Lan chiếm đóng trong suốt thời gian tình hình chính trị Thái Lan đang diễn ra căng thẳng.

Ngày 10-02 vừa qua, lực lượng cảnh sát Thái Lan cũng đã thực hiện đúng cam kết trước đây là đợi sau khi cuộc bầu cử  diễn ra vào ngày 02-02 vừa qua kết thúc, sẽ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 19 thủ lĩnh biểu tình, trong đó có cả cựu Thủ tướng Suthep Thaugsuban.

Người bị bắt đầu tiên là ông Sonthiyan Chuenruthainaitham, một lãnh đạo biểu tình chủ chốt của đảng Dân chủ, đồng thời cũng là người sở hữu hãng thông tấn, truyền hình vệ tinh T-News.