Cảnh sát Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện tuyển mộ tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát ở miền Tây Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tìm kiếm các bài đăng trên mạng xã hội có thể liên quan đến tội phạm.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cảnh sát tỉnh Hyogo cho biết, sẽ triển khai hệ thống đầu tiên ở Nhật Bản có thể tự động phát hiện các cụm từ khóa như “công việc bán thời gian mờ ám” hoặc “thu nhập cao”.

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra một loạt các vụ trộm cắp trên khắp Nhật Bản được cho là do những người được tuyển mộ qua mạng xã hội thực hiện. Trong các vụ lừa đảo gần đây, chủ mưu cũng được cho là đã tuyển người để lấy thẻ ngân hàng từ các nạn nhân hoặc rút tiền mặt từ tài khoản của nạn nhân.

Cảnh sát Hyogo hiện đang tìm kiếm các bài đăng đáng ngờ một cách thủ công và gửi cảnh cáo đến những người đăng. Họ hy vọng bắt đầu sử dụng hệ thống AI vào cuối năm nay.

Nếu phát hiện một bài đăng có thể đang tuyển mộ người phạm tội thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn cảnh báo những người nộp đơn rằng sẽ không có ai giúp đỡ họ nếu bị bắt, hoặc nói rằng họ sẽ bị lợi dụng và bỏ rơi.

Ông Oshita Yasushi, quan chức cảnh sát Hyogo cho biết một khi có người nộp đơn xin làm những công việc trên thì các nhóm tội phạm sẽ có được thông tin cá nhân và có thể sử dụng thông tin này để ép người đó phạm tội. Theo ông, mọi người nên cẩn thận tránh bị thu hút bởi mức lương cao mà những bài đăng này hứa hẹn.