Cảnh sát Malaysia: 2 nghi can khủng bố Paris chưa từng tới nước này

ANTĐ - Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, hai nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố hôm 8-1 tại Thủ đô Paris, Pháp, từng tới thăm Malaysia. 

Cặp đôi nghi phạm khủng bố Hayat Boumeddiene và Amedy Coulibaly

Viết trên tài khoản Twitter cá nhân hôm 9-1, ông Khalid cho biết, theo kết quả các cuộc kiểm tra của cảnh sát Hoàng gia Malaysia, nghi phạm Amedy Coulibaly và bạn gái của hắn, Hayat Boumeddiene chưa từng nhập cảnh vào nước này.

Trước đó, một số hãng truyền thông nước ngoài đưa tin, Coulibaly và Boumeddiene từng tới Malaysia du lịch, nhưng không nêu ngày tháng cụ thể về chuyến đi này.

Coulibaly đã bị cảnh sát Pháp bắn chết, sau khi hắn cầm giữ một số con tin tại một cửa hàng Do thái ở Paris hôm 8-1, còn Boumeddiene đã nhanh chân chạy thoát. Boumeddiene được cho là đã có mặt bên cạnh Coulibaly khi tên này sát hại một nữ cảnh sát, và được mô tả là “có vũ khí và nguy hiểm”. Hiện nữ nghi can khủng bố này đang bị cảnh sát Pháp truy lùng gắt gao.