- Cảnh sát biển cứu nạn tàu cá đâm phải đá ngầm
- Vấn đề Biển Đông là quan tâm chung của cả khu vực và thế giới
- Biển Đông là quan tâm chung của cả thế giới
Theo lực lượng chức năng của BTL Vùng CSB 1, từ đầu năm 2014 đến nay, phần lớn các tàu cá nước ngoài, trong đó có rất nhiều tàu vỏ sắt đã sử dụng chiêu thức mới để xâm nhập đánh bắt trộm hải sản trong vùng biển của ta đó là họ đã xóa hết số hiệu tàu nhằm mục đích gây khó khăn cho lực lượng của ta trong việc ghi chép, lập biên bản hoặc chụp ảnh, ghi hình tàu vi phạm.
Những tàu cá này thường lợi dụng ban đêm, thời tiết xấu hoặc hoạt động gần đường phân định, để khi không có lực lượng tuần tra của ta thì vào sâu trong vùng biển của ta để khai thác trộm, khi trời sáng lại ra khỏi vùng biển Việt Nam hoặc thấy lực lượng tuần tra của ta thì họ cắt lưới, thu lưới; chạy lòng vòng ra xa. Bên cạnh việc khai thác trái phép, họ còn lợi dụng để trinh sát nắm tình hình và tạo khu vực đánh cá truyền thống, thuận lợi cho ý đồ của họ sau này.

Tàu cá của Trung Quốc vào sâu trong vùng biển của nước ta để đánh bắt trộm hải sản.
Chỉ tính riêng trong vòng từ đầu tháng 5/2015 đến nay, hai tàu CSB 2007 và CSB 2006 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Vịnh Bắc bộ đã phát hiện, tiến hành làm công tác tuyên truyền và yêu cầu 42 tàu cá nước ngoài rời khỏi vùng biển chủ quyền nước ta. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng của BTL Vùng CSB1 luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đối sách trên biển của Đảng, Nhà nước ta cũng như luật pháp quốc tế.
Hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt, xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển chủ quyền nước ta của BTL Vùng CSB 1 đã góp phần cùng toàn Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ an ninh, giữ gìn an toàn, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho bà con ngư dân của ta khai thác thủy hải sản và bảo đảm các hoạt động kinh tế trên vùng biển chủ quyền nước ta.