Cảnh sát Ấn Độ điều tra vụ một nghị sĩ Nga tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Ấn Độ đã vào cuộc điều tra sau khi ông Pavel Antov, một nghị sĩ của Nga tử vong sau khi rơi từ tầng 3 của khách sạn, khi đang du lịch ở nước này.
Nghị sĩ Pavel Antov

Nghị sĩ Pavel Antov

Theo hãng tin NDTV của Ấn Độ, ông Pavel Antov, 65 tuổi, được phát hiện nằm trên vũng máu bên ngoài một khách sạn ở thành phố Rayagada, miền Đông Ấn Độ, vào ngày 24-12-2022. Đến ngày 26-12, ông Antov tử vong tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra không lâu sau khi ông Antov đi cùng nhóm khách du lịch gồm 4 người đến Ấn Độ và đã nhận phòng khách sạn vào thứ tư tuần trước.

Nghị sĩ Antov được mô tả là doanh nhân thành đạt và một nhà từ thiện. Ông là thành viên của đảng Nước Nga thống nhất - tổ chức chính trị lớn nhất hiện nay.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao Ấn Độ nói với NDTV rằng ông Antov có thể đã tự tử. Cảnh sát đang điều tra tất cả khả năng dẫn đến việc nghị sĩ Antov tử vong, trong đó có nguyên nhân do tai nạn. Theo cảnh sát, nghị sĩ Nga nhiều khả năng “suy sụp sau cái chết của bạn”.

Trước đó, một du khách Nga khác là ông Vladimir Bydanov, 61 tuổi, cũng tử vong ở khách sạn này vào tuần trước. Tổng lãnh sự Nga tại Ấn Độ, Aleksey Idamkin cho biết, ông Bydanov bị đau tim và Lãnh sự quán Nga đang “liên lạc thường xuyên” với người thân của cả hai người đàn ông cũng như với cảnh sát.

“Cảnh sát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu phạm tội nào trong những sự việc bi thảm này”, nhà ngoại giao Nga cho hay.