Canada nới lỏng trừng phạt Nga để bảo vệ lợi ích kinh tế

ANTĐ - Canada đã từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên hai đồng minh thân cận của tổng thống Putin để bảo vệ quyền lợi kinh tế của nước này. Đây là một động thái cho thấy Canada đang tách dần khỏi Mỹ, hãng thông tấn Reuters cho hay vào 16/5.

“Động thái này đặt ra câu hỏi về quan điểm cứng rắn của chính phủ Canada với Nga trong vấn đề khủng hoảng Ukraine”, Reuters nhận định về động thái bất ngờ của Canada, điều trái ngược với hành động của Mỹ và phương Tây.

Canada đã hành động khác với Mỹ và châu Âu

Không như Washington, Canada sẽ không chống lại ông Sergei Chemezov, người đứng đầu công ty quốc phòng quốc gia Nga Rostec và ông Igor Sechin, CEO của tập đoàn dầu mỏ Rosneft.

Rosneft hiện đang sở hữu khoảng 30% mỏ dầu ở Canada, trong khi Rostec đang liên doanh với công ty sản xuất máy bay Bombardier Aerospace của Canada trong lĩnh vực lắp ráp máy bay. Thoả thuận bán máy bay của hai công ty có trị giá khoảng 3,4 tỉ USD.

Theo nguồn tin từ một thành viên chính phủ Canada trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters về việc quyết định không trừng phạt hai lãnh đạo Sechin và Chemezov của Nga: “Mục đích của chúng tôi là trừng phạt Nga, nhưng việc này sẽ không thể ảnh hưởng đến những công ty Canada”.

Quan hệ giữa Nga và Canada trở nên xấu đi vì tình hình chính trị bất ổn ở Ukraine. Canada là một trong những nước đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga bao gồm cấm thị thực và đóng băng tài khoản của một số quan chức và doanh nhân Nga, những người mà phương Tây cho rằng có liên quan đến việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Canada cũng đã từng tuyên bố sẽ trừng phạt lên các ngân hàng của Nga.

Moscow liên tục cảnh báo rằng, việc trừng phạt về kinh tế là “không thích hợp và có thể dẫn đến phản tác dụng”.