Canada kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết "đường lưỡi bò"

ANTĐ - Dù không nêu đích danh, nhưng tuyên bố của Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion vào ngày 21-7 cho thấy, ông kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về “đường lưỡi bò”.

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion

Theo đó, phán quyết của PCA tuần trước bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. “Dù ai đồng ý hay không đồng ý với phán quyết, Canada cho rằng, các bên vẫn cần phải tuân thủ nó” – ông Dion nhấn mạnh.

Cũng theo Ngoại trưởng này, Canada quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang trong khu vực – tình trạng có khả năng phá hoại hòa bình và ổn định. “Điều quan trọng là tất cả các quốc gia trong khu vực phải kiềm chế; tránh tình trạng ép buộc và các hành động có thể gây gia tăng căng thẳng” - ông Dion cho biết, đồng thời nhắc lại cam kết của Canada trong việc “duy trì luật pháp quốc tế và tuân thủ một trật tự dựa trên các quy định quốc tế về các đại dương và vùng biển” nhằm giúp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Tuyên bố của ông Dion được đưa ra trong bối cảnh, Canada muốn hợp tác về kinh tế và chính trị với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Canada cũng đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ Nhật Bản khi Tokyo bày tỏ quan ngại về căng thẳng trên biển trong hội nghị G7 hồi tháng 5.