Canada đàm phán mua 88 máy bay tiêm kích tàng hình F-35

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Canada sẽ đàm phán duy nhất với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ để mua 88 máy bay tiêm kích tàng hình F-35, các quan chức Canada cho biết trong cuộc họp báo hôm 28-3-2022.
Canada sẽ đàm phán duy nhất với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ để mua 88 máy bay tiêm kích tàng hình F-35

Canada sẽ đàm phán duy nhất với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ để mua 88 máy bay tiêm kích tàng hình F-35

Thương vụ này dự kiến sẽ tiêu tốn khoản ngân sách quốc phòng lên tới 19 tỷ CAD (khoảng 15,2 tỷ USD) của Canada nhằm thay thế phi đội tiêm kích F-18 già cỗi hiện nay.

“Thông báo này đánh dấu 1 cột mốc quan trọng khác trong quá trình cạnh tranh của Canada để mua máy bay chiến đấu hiện đại cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada”, Bộ trưởng Bộ Mua sắm Canada Filomena Tassi khẳng định.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, Canada đã cố gắng nhưng không thành công trong việc thay thế các máy bay tiêm kích F-18 già nua của mình. Trước đó, chính phủ của đảng Bảo thủ vào năm 2010 từng tuyên bố sẽ mua 65 chiến đấu cơ F-35 nhưng sau đó phải hủy bỏ quyết định này.

“F-35 đang được các đối tác của Bộ Tư lệnh phòng thủ Bắc Mỹ (NORAD) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng trong các sứ mệnh trên toàn cầu. F-35 đã chứng tỏ là loại máy bay chiến đấu tiên tiến, đa nhiệm và có khả năng tương tác. Đó là lý do chúng tôi bước sang giai đoạn hoàn tất hợp đồng mua sắm này”, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand phát biểu trước báo giới.

Theo CNN, Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện sẽ chỉ đàm phán duy nhất với Lockheed Martin về hợp đồng cung cấp 88 máy bay tiêm kích F-35. Nếu cuộc đàm phán thành công, Canada có thể bắt đầu nhận các máy bay mới vào năm 2025.