Canada cung cấp viện trợ nhân đạo và huấn luyện binh lính Ukraine

ANTĐ - Ngày 7-2, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson đã hứa sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo, cũng như phương tiện và trang thiết bị quốc phòng cho Ukraine, đồng thời giúp huấn luyện binh lính cho quân đội nước này.

Sau cuộc hội đàm với ông Nicholson tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức, thị trưởng Klitschko nói rằng: "Canada hứa sẽ viện trợ nhân đạo, phương tiện và trang thiết bị quốc phòng, và huấn luyện cho binh lính của chúng tôi".

Trên trang website chính thức của mình, thị trưởng Kiev còn cho biết thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nicholson đã cam kết rằng Canada sẽ hỗ trợ Ukraine đến khi nào nước này còn có nhu cầu.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko tại Hội nghị an ninh Munich

"Hôm nay, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các nhà trường Canada trong việc huấn luyện các binh lính trẻ của Ukraine, những người sau này sẽ gia nhập hàng ngũ lãnh đạo của các lực lượng vũ trang Ukraine... Chúng tôi rất biết ơn Canada về sự giúp đỡ và hỗ trợ mà họ đã cung cấp cho Ukraine", ông Klitschko nói.

Trong tháng 1, Canada cũng đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp thêm cho Ukraine một khoản vay lãi suất thấp, nâng tổng giá trị của các thỏa thuận cho vay giữa hai nước lên 400 triệu đô la Canada (300 triệu USD).

Văn phòng báo chí của Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết hồi tháng trước rằng, quốc gia bắc Mỹ này đã cung cấp cho chính quyền Kiev một loạt những hỗ trợ an ninh và trang thiết bị phi sát thương.